Đời Sống

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc?

Minh Anh - 16/02/2022 12:06 GMT+7

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc.

Ngày 15/2, mạng xã hội xôn xao với thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. 

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 10h sáng 15/2, đối tượng Lê Văn Hữu (sinh 1981) đã đứng trên tầng 2 của nhà mình dùng súng bắn vào đôi vợ chồng hàng xóm đang xây dựng tường rào. Hai nạn nhân được xác định là ông Lê Văn T và bà Phạm Thị Đ (cùng sinh 1971).

Sau khi làm vợ chồng ông T thương vong, Hữu dùng súng tự kết liễu đời mình. Hậu quả của vụ việc khiến Hữu và ông T tử vong. Riêng bà Đ bị thương nặng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Theo VTC.VN, nguyên nhân ban đầu Công an huyện Võ Nhai xác định là do mâu thuẫn nợ nần: Khi vụ việc xảy ra chúng tôi tập trung khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu nạn nhân còn nợ gia đình Hữu khoảng 10 triệu đồng”.

an-mang-thai-nguyen

Thông tin từ Dân Việt cho biết, lãnh đạo UBND xã Dân Tiến khẳng định Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương. Gia đình đối tượng có kinh tế bình thường, sống bằng thu nhập từ làm nông và làm tự do.

Theo ghi nhận, cả hai gia đình không có mối quan hệ anh em họ hàng, chỉ là hàng xóm. Từ trước đến nay, Hữu cũng chưa gây gổ, xích mích hay tạo điều tiếng gì ở địa phương. 

Vì vậy, động cơ khiến Lê Văn Hữu dùng súng bắn chết hàng xóm là liên quan đến nợ nần, tiền bạc trước đó.

Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ án nghiêm trọng này.