Đời Sống

UAE chính thức lên tiếng về nghi vấn không bán vé cho CĐV Việt Nam

Minh Anh - 14/06/2021 07:02 GMT+7

UAE đã chính thức phản hồi thông tin không bán vé cho CĐV Việt Nam trong lượt đấu cuối cùng của bảng G tối 15/6.

Tối 23h45 ngày 15/6, Việt Nam sẽ đối đầu cùng chủ nhà UAE trên sân vận động Zaibeel trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Những ngày gần đây, trong nước rộ lên nghi vấn nước chủ nhà không bán vé cho CĐV Việt Nam.

Liên quan đến thông tin này, UAE đã có phản hồi chính thức về việc cung cấp vé cho CĐV Việt Nam. LĐBĐ UAE khẳng định đã bán vé cho người hâm mộ Việt Nam. Được biết, đến 5h chiều ngày 13/6, toàn bộ vé xem trận đấu giữa UAE – Việt Nam đã được bán toàn bộ.

cdv-viet-nam
UAE cho biết đã bán vé cho CĐV Việt Nam. (Nguồn ảnh: Tuấn Hữu)

>> UAE chơi xấu, "ôm" sạch vé CĐV Việt Nam trước thềm trận đấu

Phía chủ nhà cũng cung cấp thêm thông tin, AFC đã quyết định cho phép 30% số khán giả vào sân và được tính toán chính xác dựa vào điều kiện sân thi đấu. Nếu không có đội tuyển UAE số lượng vé sẽ được chia đều cho cả hai đội. Trong trận đấu có sự tham dự của nước chủ nhà, CĐV đội khách được mua tối đa 10% tổng số vé phát hành.

Như vậy, người hâm mộ có thể thở phào khi thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn được tiếp lửa trong trận đấu gặp UAE tới đây.

Tin nên đọc:

>> HLV Park Hang-seo bị cấm tiếp xúc với tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp UAE

>> Quế Ngọc Hải cùng 4 tuyển thủ Việt Nam đi “ké” chuyên cơ của đội tuyển Thái Lan

>> Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM phát hiện thêm 31 nhân viên nghi nhiễm COVID-19

>> Chớp cơ hội “làm giàu”, Văn Toàn cho ra mắt mẫu áo in hình cú ngã penalty để “chốt đơn”

Tin phổ biến