Đời Sống

Tụ tập đánh bi da vì nghĩ không ai phát hiện, nhóm người trẻ nhận cái kết không thể “buồn” hơn

Minh Anh - 16/05/2021 19:25 GMT+7

Trong ngày 16/5, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND xã Hoà Ninh vừa ra quyết định xử phạt 4 người tụ tập đánh bi da, lại không đeo khẩu trang. Mức phạt cho mỗi người là 2 triệu đồng.

tu-tap-danh-bi-da
Nhóm người tụ tập đánh bi da, không đeo khẩu trang. (Nguồn ảnh: Nguyễn Tú)

Riêng chủ cơ sở kinh doanh là bà L.T.B, 35 tuổi, trú tại tổ 4 thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh được đề xuất mức phạt là 15 triệu đồng về hành vi không chấp hành quy định chống dịch Covid-19, tự ý mở cửa kinh doanh khi không được phép.

>> Đà Nẵng: Chủ quán mì Quảng dương tính với COVID-19, khẩn trương truy vết hơn 1000 người

Mặc dù biết quy định bắt buộc đeo khẩu trang và cấm tụ tập đông người, nhưng nhóm người trên vẫn tìm đến quán bi da của bà B, nằm sâu trong thôn vì nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện.

Cùng ngày, UBND xã Hoà Ninh cũng xử phạt thêm 4 trường hợp vi phạm tương tự. Công an phường Phước Mỹ, Sơn Trà đã giải tán, xử phạt nhóm nam nữ tụ tập, không đeo khẩu trang.

tu-tap-danh-bi-da-1
Quán karaoke hoạt động chui, bất chấp lệnh cấm. (Nguồn ảnh: Nguyễn Tú)

Bên cạnh đó, UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã xử phạt chủ quán karaoke Holiday, 57 Ngô Văn Sở 20 triệu đồng vì hoạt động chui, bất chấp lệnh cấm.

Từ ngày 29/4 – 15/5, Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin nên đọc: 

>> Góc làm giàu không khó: Nữ đại gia Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người tìm được danh tính của antifan

>> Đã có kết quả xét nghiệm của F1 tử vong trong khu cách ly ở Hoà Bình

>> Clip gây “bão” MXH: CSGT nghiêm trang, giơ tay chào đoàn cán bộ y tế Quảng Ninh tới Bắc Giang chống dịch

>> “Ổ dịch” mới tại Bắc Giang: Tốc độ lây nhanh chưa từng có, 38% mẫu xét nghiệm dương tính Covid-19