Đời Sống

Tin vui: 2620 F1, F2 của nhân viên y tế chùa Tam Chúc âm tính lần 1 với COVID-19

Minh Anh - 09/05/2021 19:30 GMT+7

Liên quan đến ca dương tính với Covid-19 là nhân viên y tế chùa Tam Chúc, Hà Nam đã truy vết được 2.620 trường hợp F1, F2.

Vào chiều ngày 9/5, cơ quan chức năng Hà Nam đã tiến hành truy vết được 2.620 trường hợp F1, F2 của ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại chùa Tam Chúc.

Hiện, tất cả những trường hợp trên đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

>> Hơn 1.100 nhân viên tại chùa Tam Chúc được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Ca bệnh là chị N.T.M.T, trú tại thị trấn Quế, Kim Bảng có lịch sử dịch tễ liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trong 2 ngày 23 - 24/4, chị T có đến Bệnh viện K Tân Triều để đưa mẹ đi khám. Đến ngày 26 – 27/4, bệnh nhân có đưa mẹ quay trở lại Bệnh viện K để tiếp tục làm xét nghiệm.

Từ ngày 4 - 7/5, chị T vào Bệnh viện K chăm mẹ, có mua đồ ăn trong căng tin, không ra ngoài, chỉ tiếp xúc với một số người ở phòng, có đeo khẩu trang.

Cũng trong ngày 7/5, kết quả xét nghiệm của chị N.T.M.T dương tính với Covid-19.

Trước khi được phát hiện, chị T vẫn đi làm bình thường, di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Vì thế, tỉnh Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế tại một phần đường Quang Trung, tổ 3, thị trấn Quế và một phần thôn Do Lễ, xã Liên Sơn.

Đây là hai khu dân cư có liên quan đến trường hợp nữ nhân viên làm việc tại chùa Tam Chúc mắc Covid-19.

Tin nên đọc: 

>> Hải Dương: Nữ tiếp viên quán karaoke nhiễm Covid-19 từng di chuyển qua 3 tỉnh thành, trong đó có cả Hà Nội

>> Mới cập nhật ngày 9/5: Cách ly xã hội 3 tỉnh thành và phong tỏa 1 chung cư ở Hà Nội liên quan đến COVID-19

>> Điều tra thực hư loạt clip “nóng” nữ nhân viên thác loạn cùng khách tại bar Sunny Vĩnh Phúc

>> Bệnh viện 108 tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến trước tình hình phức tạp của dịch bệnh