Đời Sống

Sử dụng robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly

Minh Anh - 08/06/2021 18:34 GMT+7

Robot y tế Vibot thế hệ thứ 2 có thể thay thế nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 trong khu cách ly

Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bắc Giang đã sử dụng robot y tế Vibot thế hệ thứ hai phát thanh khi di chuyển đến trước của phòng bệnh nhân. Vibot có thể thông báo bệnh nhân ra cửa phòng nhận cơm, sau đó mọi người chỉ cần vẫy tay 3 lần và robot tiếp tục hành trình đến phòng tiếp theo.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Vibot quay trở về vị trí tập kết rồi tiến hành sạc điện, chờ nhận nhiệm vụ mới.

robot-y-te-vibot
Vibot thay thế nhân viên y tế đưa cơm cho bệnh nhân Covid-19.

>> Vingroup lập công ty sản xuất thuốc, sẵn sàng đưa máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở về Việt Nam

Ở trong khu điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, bên cạnh việc đưa cơm, hai robot còn đảm nhiệm đưa thuốc men, nhu yếu phẩm từ bên ngoài khu cách ly vào phòng bệnh. Chiều ngược lại, robot lại vận chuyển rác thải, đồ dùng bẩn ra vị trí tập kết.

Vibot còn có đường truyền thông tin giao tiếp riêng với trung tâm giám sát, điều khiển giúp các y bác sĩ và người thân có thể tư vấn, động viên bệnh nhân trong khu cách ly thông qua hình ảnh và âm thanh.

Các nhân viên y tế có thể tiến hành giám sát và điều khiển robot thông qua thiết bị cầm tay có kết nối wifi như máy tính, điện thoại thông minh, laptop…hoặc điều khiển trực tiếp trên màn hình Vibot.

robot-y-te-vibot-1
Đây là bước phát triển mới giúp lực lượng y tế thuận tiện hơn trong chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Theo thiếu tướng, GS Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, từ cuối tháng 4, hệ thống robot y tế vận chuyển Vibot-2 đã được thử nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến giữa tháng 5, Học viện tiếp tục lắp đặt sản phầm này tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam để thay thế nhân viên y tế phục vụ trong khu cách ly.

Thiếu tướng cũng mong muốn, Vibot-2 có thể phục vụ trong phân xưởng, sân bay, nhà máy, triển lãm và hoạt động cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Tin nên đọc: 

>> F2 đi bộ gần 130km từ Bắc Giang về Hạ Long nhưng gia đình không mở cửa cho vào nhà

>> Ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP HCM tử vong trên đường chuyển viện

>> Xuất hiện thêm F5 nhiễm Covid-19 và 1 ca bệnh được phát hiện trong bệnh viện tại TP.HCM

>> Bắc Giang: Kết luận trường hợp nam tài xế tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19