Đời Sống

Xuất hiện thêm F5 nhiễm Covid-19 và 1 ca bệnh được phát hiện trong bệnh viện tại TP.HCM

Quỳnh Lan - 08/06/2021 12:02 GMT+7

Đây cũng là lần thứ 3 TP.HCM ghi nhận có F5 liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ ổ dịch Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong vòng 12h qua (18h ngày 7/6 đến 6h ngày 8/6), TP ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên con số 436, bắt đầu từ ngày 18/5 với 3 chuỗi lây nhiễm.

15 trường hợp mới được công bố sáng nay phân bố như sau: TP. Thủ Đức (5), Bình Tân (1), Gò Vấp (4), Nhà Bè 1 (1), Phú Nhuận (3), Tân Phú (1). Riêng 4 ca (cư trú tại Phú Nhuận, Bình Tân) là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây đã được công bố trước đây; 1 trường hợp cư trú tại TP Thủ Đức được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Đặc biệt, trong số 10 ca bệnh liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng có 1 ca bệnh lây nhiễm đến vòng thứ 5 (F5). Đây cũng là lần thứ 3 TP.HCM ghi nhận có F5 liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ ổ dịch Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

d273b0e791ab65f53cba

Trước đó, HCDC cũng cho biết, một hội viên của Nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lây cho 3 F1 (liên quan đến tòa nhà Novaland, quận 1), sau đó 3 người này lây cho F2 (2), F3 (3), F4 (3) và 2 F5.

Sở Y tế cũng nhận định biến chủng Ấn Độ, các môi trường làm việc đã tạo điều kiện cho tốc độ lây lan của chuỗi lây nhiễm tại Nhóm truyền giáo Phục Hưng nguy hiểm, phức tạp hơn các ổ dịch trước đó. Đến thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã có 393 ca bệnh, công ty kiểm toán quận 3 là 3 ca, quán bánh canh quận 3 (7 ca) và 33 ca chưa được xác minh nguồn lây, được phát hiện tại nhiều bệnh viện (có 13 ca là F1 của các ca chưa rõ nguồn lây).

>>> Tin nên đọc:

Quảng Trị: 21 người cách ly “đi lạc” vào quán nhậu

Những trường hợp nào phải trả phí xét nghiệm Covid-19?

FE Credit bác thông tin "tòa nhà bị phong tỏa vì COVID-19, nhân viên bỏ trốn"

Tin phổ biến