Đời Sống

Olympic Tokyo: Quách Thị Lan lập kỳ tích cho điền kinh Việt Nam

Minh Anh - 31/07/2021 10:39 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam có một VĐV vào bán kết Olympic. Quách Thị Lan đạt thành tích chạy 400m rào trong 55,71s.

Từ lúc góp mặt tại Olympic năm 1988, đến 2021, chưa có VĐV Việt Nam nào vào tới bán kết điền kinh. Chỉ có Vũ Thị Hương từng vượt qua vòng loại nội dung chạy 100m nữ tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Quách Thị Lan là VĐV Việt Nam đầu tiên vào bán kết điền kinh. Vào sáng 31/7, cô về thứ 5 ở nhóm ba vòng loại 400m rào với 55,71s. Nhưng chân chạy Jamaica Leah Nugent đã phạm lỗi lấn làn nên Quách Thị Lan được đẩy lên vị trí thứ 4 để vào bán kết.

quach-thi-lan
Quách Thị Lan lọt vào bán kết điền kinh nội dung 400m rào. (Nguồn ảnh: Reuters)

>> Olympic Tokyo: Đại diện Việt Nam có chiến thắng trước đối thủ gốc Trung Quốc

Ở nội dung này có 40 VĐV thi vòng loại, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 8 người. Trong một lượt chạy sẽ lấy 4 VĐV nhanh nhất và thêm 4 người thành tích cao trong những VĐV còn lại vào bán kết.

Có 24 VĐV vào bán kết, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm 8 người, lấy 2 người nhanh nhất mỗi nhóm vào chung kết. Sau đó lại tiếp tục lấy thêm 2 VĐV thành tích cao trong những người còn lại.

Quách Thị Lan sẽ tiếp tục thi đấu bán kết lúc 18h35 ngày 2/8.

Tin phổ biến