Đời Sống

Olympic Tokyo: Đại diện Việt Nam có chiến thắng trước đối thủ gốc Trung Quốc

Minh Anh - 24/07/2021 09:25 GMT+7

Nguyễn Thuỳ Linh đã hạ đối thủ Pháp trong trận ra quân vòng bảng đơn nữ cầu lông tại Olympic Tokyo sáng 24/7.

Thuỳ Linh được xếp hạng thứ 49 thế giới, thấp hơn so với đối thủ Xuefei Qi tới 8 bậc. Tay vợt sinh năm 1992 sinh tại Trung Quốc nhưng nhập tịch Pháp từ 2018. Trong trận đấu này, tay vợt Việt Nam đã đánh trên cơ đối thủ, cô chỉ mất 34 phút để kết thúc trận đấu với 2 set cùng tỉ số 21-11.

Lần đầu tham dự Olympic, Thuỳ Linh thoải mái, hứng khởi, sớm dẫn trước đối thủ và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trải qua 2 lượt đấu, tay vợt Việt Nam kết thúc trận đầu tiên với kết quả thắng.

>> Olympic Tokyo 2020: Lịch thi đấu của Thể thao Việt Nam

olympic-tokyo
Thuỳ Linh có chiến thắng trong trận đầu ra quân. (Nguồn ảnh: APF)

Ở trận đấu tiếp theo, Thuỳ Linh sẽ gặp tay vợt người Đài Loan Tai Tzu Ying – người đứng đầu bảng điểm cầu lông nữ thế giới. Tai Tzu Ying là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp ở nội dung đơn nữ cầu lông Olympic Tokyo.

Được biết, Thuỳ Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ, bén duyên với sự nghiệp cầu lông nhờ định hướng của ông ngoại.

Năm 2018, Thuỳ Linh ghi dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp khi giành chiến thắng trước ngôi số một Việt Nam Vũ Thị Trang tại Đại hội TDTT Toàn quốc. Vị trí 42 thế giới giúp Thuỳ Linh giành vé tham dự Olympic Tokyo.

Tin phổ biến