Đời Sống

Người dân Đà Nẵng, Nha Trang 'không ra khỏi nhà' trong 7 ngày

Theo VNExpress - 14/08/2021 10:23 GMT+7

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong một tuần. Khánh Hoà cũng áp dụng biện pháp tương tự với TP Nha Trang, từ 0h ngày 14/8.

Thông báo "tạm dừng tất cả hoạt động" trên địa bàn trong vòng một tuần được Tiểu ban Truyền thông Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng phát đi sáng 14/8, trước thời điểm thực hiện hai ngày để người dân chủ động sắp xếp công việc, đi chợ mua nhu yếu phẩm cần thiết.

Quyết định đóng cửa 7 ngày được lãnh đạo thành phố ban hành khi tình hình dịch bệnh những ngày qua chưa được kiểm soát, cả về số ca nhiễm mới và số ca lây nhiễm được phát hiện trong cộng đồng.

Riêng ngày 13/8, thành phố ghi nhận 58 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca cộng đồng. Đáng chú ý, chuỗi chuỗi lây nhiễm mới "nguy cơ rất cao" liên quan đến chợ đầu mối Hoà Cường có 20 ca dương tính (13 ca là tiểu thương).

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu, từ 8h ngày 16 đến 8h ngày 23/8, người dân thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở đó", không được ra khỏi nhà và thực hiện tuyệt đối cách ly nhà với nhà.

da-nang
Đà Nẵng tiến hành các biện pháp mạnh để dập dịch. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Các cơ quan, công sở, đơn vị phải giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch); các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức "3 tại chỗ' (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ).

Trong thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp trên, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm với mục tiêu "có độ bao phủ toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra khỏi cộng đồng".

Ngành y tế thành phố cũng sẽ khẩn trương khoanh vùng, đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố để tham mưu lãnh đạo thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Việc áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến đời sống người dân, việc ăn uống sinh hoạt cũng bất tiện hơn. Do đó, lãnh đạo Đà Nẵng mong người dân chia sẻ và chung tay "vì một sức thành phố mạnh khỏe".

Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành và địa phương có phương án cụ thể, đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các tổ dân phố để phục vụ người dân; kịp thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. "Đề nghị người dân không tập trung đông người để mua sắm dự trữ quá nhiều, dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính mình và cộng đồng", cơ quan chức năng khuyến cáo.

Trước đó, sáng 12/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông báo "nếu trong vòng 4 ngày nữa thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm, Đà Nẵng phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó". Hai ngày qua, nhiều người dân thành phố đã đổ xô đến các chợ để mua lương thực, thực phẩm; nhiều nơi không đảm bảo giãn cách, giá tăng so với ngày thường.

Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.609 ca mắc Covid-19. Thành phố áp dụng cách ly xã hội cao hơn Chỉ thị 16 từ 18h ngày 31/7.

>> Cô gái hồn nhiên phi xe vào giữa “rừng” F0 đang chờ đưa đi cách ly và cái kết

Chính quyền Khánh Hòa quyết định một tuần thực hiện nghiêm việc không cho người dân TP Nha Trang ra khỏi nhà, từ 0h ngày 14/8, để phòng chống Covid-19.

nha-trang
Khánh Hoà cũng siết chặt các quy định đối với Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Tình)

Quyết định do ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa ban hành đêm 13/4, trong bối cảnh ca nhiễm ở TP Nha Trang đã tăng lên 2.197 ca.

Với quyết định mới, hơn 500.000 người dân tại 27 xã, phường của TP Nha Trang phải ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc "người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết".

Tỉnh yêu cầu TP Nha Trang có phương án cụ thể, đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến người dân. Đồng thời, trung tâm cứu trợ Covid-19 của tỉnh cũng sẽ cùng phối hợp tham gia hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước phải bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Còn các công sở, công xưởng, nhà máy, muốn hoạt động phải thực hiện phương án "3 tại chỗ", không được di chuyển đi nơi khác.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phóng viên... khi đi làm việc, hay thực hiện nhiệm vụ phải có thẻ công chức, thẻ chuyên ngành, thẻ công tác, văn bản xác nhận của cơ quan...

Thời gian cách ly một tuần, ngành y tế phối hợp các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn thành phố, nhằm sớm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng.

Hiện, thành phố Nha Trang đã phong tỏa 16 xã phường; lập các chốt kiểm soát y tế, và cấm người dân ra đường sau 19h đến 6h hôm sau.

Hai hôm trước, thông tin "người dân Nha Trang không ra khỏi nhà" trong 7 đã lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã bác thông tin.

Sau một tháng rưỡi bùng phát Covid-19, Khánh Hòa ghi nhận 4.234 ca toàn tỉnh, dịch lan rộng ra 8 huyện, thị xã và thành phố. Tỉnh đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày từ 0h ngày 6/8.

Tin phổ biến