Đời Sống

Nghi vấn hiếp dâm, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đối diện với mức án nào?

Minh Anh - 01/07/2022 14:43 GMT+7

Thông tin về hai nghệ sĩ Việt hiếp dâm cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Liên quan đến vụ hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha, dư luận trong nước đang một phen xôn xao bàn tán. 

Theo đó, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị netizen điểm mặt chỉ tên vì những chi tiết trùng khớp. Không chỉ vậy, VTV và VTC còn ra thông báo tạm dừng các chương trình có sự xuất hiện của hai người.

hong-dang-1

Cụ thể: "Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài, Ban Thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn!".

Được biết, theo thông tin từ truyền thông quốc tế, hai người, một diễn viên và một nhạc sĩ ở độ tuổi 37 và 42, đã ra hầu tòa hôm thứ Ba. Họ đã được trả tự do, nhưng hộ chiếu của họ đã bị thu hồi. 

hong-dang

Về vụ việc trên, hàng loạt thông tin về bản án cả hai có thể phải nhận nếu việc hiếp dâm là đúng sự thật đang được tìm kiếm. Không rõ, theo luật Tây Ban Nha ra sao, nhưng chúng ta có thể tham khảo luật Việt Nam. 

Theo Luật Việt Nam:

- Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 12, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

- Về dấu hiệu phạm tội

Trường hợp khi quan hệ với với bạn (từ 16 đến 18 tuổi) như hành vi bạn mô tả thì đã có dấu hiệu phạm tội “hiếp dâm” và sau đó còn tiếp tục nhắn tin và có ý đe doạ đến em, anh ta có cho biết muốn tung những hình ảnh nhạy cảm của bạn thì đã có dấu hiệu “cưỡng dâm”, cụ thể như sau:

+ Phạm tội hiếp dâm nếu có hành vi "Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân” hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của họ" (Điều 141, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Như vậy, hành vi để xác định tội danh này là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được.

Hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực là hành vi điển hình đối với tội hiếp dâm, bởi bản năng sinh học của đàn ông luôn mạnh mẽ hơn của phụ nữ nên việc dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân là yếu tố thường gặp.

Hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân được hiểu là người thực hiện hành vi giao cấu trong lúc nạn nhân không thể kháng cự vì không có sức lực và khả năng để kháng cự mặc dù họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và không mong muốn sự việc này xảy ra.

Đối với tội danh này theo quy định của khoản 1 Điều 141 thì mức phạt đều quy định là hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Mức phạt cao nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 141 khi phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

+ Phạm tội cưỡng dâm nếu có hành vi "dùng thủ đoạn kiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu". Hành vi này được quy định cụ thể trong Điều 113 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 143 của Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, mức phạt theo quy định của khoản 1, Điều 113 của bộ luật hình sự năm 1999 là từ 06 tháng đến 05 năm còn tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 2015 lại tăng mức hình phạt đối với tội cưỡng dâm là từ 01 năm đến 05 năm. Hành vi cưỡng dâm ở cả hai bộ luật trên đều quy định mức phạt "Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm".