Đời Sống

Chuyện hy hữu vòng loại World Cup 2022: Một đội tuyển đá 2 trận không cần thủ môn

Minh Anh - 14/06/2021 08:38 GMT+7

Đội tuyển Kyrgyzstan đã hai lần sử dụng một hậu vệ trấn giữ khung thành tại các trận đấu thuộc bảng F vòng loại World Cup 2022.

Các trận đấu tại bảng F được AFC tổ chức ở Oska, Nhật bản. Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra, hậu vệ Aizar Akmatov hai lần được điền tên vào danh sách để thay thế cho 3 thủ môn của đội Kyrgyzstan. Lý do là những người bị loại đều tiếp xúc gần với một cầu thủ có kết quả dương tính với Covid-19.

Vì thế, Aizar Akmatov được HLV tung ra sân chơi ở vị trí thủ môn ở 2 trận Kyrgyzstan thua Mông Cổ và thắng Myanmar.

doi-tuyen-kyrgyzstan
Kyrgyzstan hai lần dùng hậu vệ để thay thế thủ môn. (Nguồn ảnh: AFC)

>> Quế Ngọc Hải cùng 4 tuyển thủ Việt Nam đi “ké” chuyên cơ của đội tuyển Thái Lan

Đặc biệt, trong trận đấu gặp Myanmar, hậu vệ 22 tuổi giữ sạch lưới cho đến phút 69 và chỉ bị thủng lưới một bàn khi đội bạn rút ngắn tỉ số 1-7. Tuy nhiên, điều đó không gây ảnh hưởng đến Kyrgyzstan khi họ thắng đậm đội bóng Đông Nam Á với tỉ số 8-1.

Được biết, do ảnh hưởng của Covid-19, HLV Krestinin chỉ còn 17 cầu thủ và không có bất kỳ thủ môn nào. Vì thế, thuyền trưởng của Kyrgyzstan buộc phải sử dụng một cầu thủ để thay thế vị trí thủ môn đang bỏ trống.

Hiện, Kyrgyzstan đang cạnh tranh 5/8 tấm vé nhì bảng có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng loại 3 World Cup 2022.

Tin nên đọc:

>> Christian Eriksen trở thành "cầu thủ xuất sắc nhất trận" vì đã thắng trong cuộc chiến giành sự sống

>> Tại sao 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiêm vaccine vẫn mắc Covid-19?

>> UAE chính thức lên tiếng về nghi vấn không bán vé cho CĐV Việt Nam

>> HLV Park Hang-seo bị cấm tiếp xúc với tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp UAE