Đời Sống

18 người tụ tập cúng bái giữa mùa dịch, bị phạt 306 triệu đồng

Minh Anh - 02/09/2021 10:03 GMT+7

Đang giãn cách phòng chống Covid-19, 18 người tụ tập cúng bái ở một ngôi đình, không đeo khẩu trang.

Tối ngày 1/9, UBND huyện Krông Ana, Đăk Lăk cho biết đã tiến hành xử phạt nhóm người hoạt động tâm linh giữa mùa dịch. Số tiền tổng cộng lên đến 306 triệu đồng, tương đương mỗi người 17 triệu vì hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân; áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

>> Thanh niên vụ "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu" vừa bị phạt vì chống đối tổ công tác, ném đá trụ sở phường

tu-tap-cung-bai
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản. (Nguồn ảnh: Ngọc Oanh)

Trước đó, vào ngày 20/8, nhóm người đến từ nhiều nơi khác nhau của Đăk Lăk đã tụ tập thắp hương, cúng bái tại ngôi đình thuộc thôn Tân Thắng, xã Ea Na. Lúc này, lực lượng công an tuần tra phòng chống dịch đã phát hiện kịp thời. Tại thời điểm này, không một ai đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách theo quy định.

Tính đến thời điểm này, Đăk Lăk đã ghi nhận 1.096 ca mắc Covid-19, trong đó có 808 trường hợp đang điều trị. Đã có 7 người tử vong vì Covid-19.

Tin phổ biến