Đời Sống

Đính chính thông tin nam sinh 22 tuổi ở Long An mắc Covid-19 tử vong tại BV Nhiệt đới là sai sự thật

Tường Vy - 01/06/2021 14:23 GMT+7

Trưa 1/6, CDC TP HCM cho biết, nam sinh 22 tuổi ở Long An mắc Covid-19 vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Nhiệt đới TP HCM.

Trước những thông tin được đăng tải vào trưa 1/6 trên báo điện tử và các trang mạng xã hội về bệnh nhân mắc Covid-19 22 tuổi ở Long An đã tử vong tại BV Bệnh Nhiệt đới, CDC TP HCM ngay lập tức đã phản hồi và cho biết thông tin trên là không chính xác.

Hiện tại, CDC TP HCM cho biết bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới với chẩn đoán suy hô hấp tiến triển và can thiệp ECMO.

Bệnh nhân là nam, 22 tuổi, trú tại ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An, đang là sinh viên thực tập tại TP HCM.

a4
Thông tin ca mắc Covid-19 22 tuổi ở Long An tử vong tại BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM là sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 25/5, nam sinh 22 tuổi về nhà ở huyện Cần Đước, Long An thì được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và truy vết được 3 F1 là 3 người trong gia đình nam sinh. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho biết bố và anh trai nam sinh đã dương tính, người mẹ âm tính lần 1.

Lực lượng chức năng cũng xác định được khoảng 40 F2, đồng thời thông tin rộng rãi đến người dân từng đến khu vực chợ Phước Vân từ 25 - 31/5 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 27/5 đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 211 ca mắc Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng trải khắp 20/22 quận, huyện của TP.

>>> Tin nên đọc:

NÓNG: TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày từ 0h ngày 31/5

TP. HCM: Hai vợ chồng trong nhóm "truyền giáo phục hưng" nghi mắc COVID-19

TP.HCM: Ca nghi nhiễm COVID-19 mới không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin phổ biến