Đời Sống

Chùm lây nhiễm “hết sức phức tạp” tại nhà thuốc Đức Tâm: Ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới, có 1 người thường đến chợ thuốc Hapulico

Tường Vy - 20/07/2021 15:47 GMT+7

Tính đến trưa 20/7, chùm lây nhiễm “hết sức phức tạp” tại nhà thuốc Đức Tâm đã có 11 ca dương tính SARS-CoV-2 trên 7 quận, huyện.

Sáng 20/7, Hà Nội ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 liên quan đến chùm ca nhiễm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, quận Đống Đa. Lãnh đạo quận Đống Đa nhận định đây là chùm ca bệnh “hết sức phức tạp”, chưa rõ nguồn lây, các yếu tố dịch tễ đang được xác minh.

11 ca bệnh mới gồm 1 người là trình dược viên, 7 nhân viên bán hàng và 3 F1 được ghi nhận tại các quận Đống Đa (4), Hoàn Kiếm (1), Nam Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Hai Bà Trưng (2), Thanh Xuân (1) và Thanh Trì (1).

Đáng chú ý, bệnh nhân T.T.A, nam, 45 tuổi, trú tại Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa là trình dược viên của nhà thuốc. Từ 15-17/7, anh A có đi giao và lấy thuốc từ chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.

a1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà thuốc Đức Tâm trong tối 19/7. Ảnh: Kênh14

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự báo, một số F1 tại đây có dấu hiệu trở thành F0. Ông cũng phê bình nhà thuốc “thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của thành phố”, không kiểm soát người đến mua thuốc bị ho sốt, không phối hợp tốt thông tin để xét nghiệm mà ngược lại để lây nhiễm, đến khi có triệu chứng mới xét nghiệm.

Hiện tại, nhà thuốc này đã bị đình chỉ hoạt động. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm chủ cơ sở khi làm lây lan dịch bệnh.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội đã ghi nhận 507 ca mắc Covid-19, trong đó có 315 người ngoài cộng đồng, 192 ca được cách ly từ trước.

>>> Tin nên đọc:

Giám đốc Bệnh viện phủ nhận chuyện Hoa khôi được tiêm vaccine Pfizer không cần đăng ký

Xác định khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Hà Nội và TP.HCM

Ghi nhận thêm 2.155 ca mắc mới, Việt Nam vượt mức hơn 60.000 bệnh nhân Covid-19