Đời Sống

Xác định khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Hà Nội và TP.HCM

An Nhiên - 20/07/2021 11:36 GMT+7

Sau 2 tuần dịch quay trở lại, Hà Nội đã ghi nhận 208 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong khi đó, tình hình dịch tại TP.HCM cũng đang trở trở nên phức tạp hơn.

Từ ngày 27/4 đến 6h ngày 20/7, Việt Nam đã ghi nhận 56.530 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm được phát hiện trong 24 giờ gần nhất là 4.315 ca.

Đáng nói, chỉ sau 2 tuần bùng phát dịch trở lại, COVID-19 đã lây lan ra 20 quận/huyện của Hà Nội. Các quận, huyện có ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố trong 2 tuần qua là:

Huyện Đông Anh: 55 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Quận Hoàng Mai: 31 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Quận Hai Bà Trưng: 29 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Huyện Quốc Oai: 15 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa: 13 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Huyện Mỹ Đức: 11 trường hợp dương tính.

Quận Hoàn Kiếm: 10 trường hợp dương tính.

Quận Thanh Xuân: 7 trường hợp dương tính.

Huyện Ứng Hòa: 6 trường hợp dương tính.

Quận Bắc Từ Liêm: 5 trường hợp dương tính.

Huyện Mê Linh: 5 trường hợp dương tính.

Quận Long Biên: 4 trường hợp dương tính.

Quận Nam Từ Liêm: 4 trường hợp dương tính.

Quận Cầu Giấy: 3 trường hợp dương tính.

Quận Hà Đông: 3 trường hợp dương tính.

Huyện Thanh Trì: 2 ca nhiễm COVID-19.

Huyện Sóc Sơn: 2 ca nhiễm COVID-19.

Huyện Ba Đình: 1 ca nhiễm COVID-19.

Huyện Thường Tín: 1 ca nhiễm COVID-19.

Huyện Hoài Đức: 1 ca nhiễm COVID-19.

Như vậy, huyện Đông Anh là khu vực có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất Hà Nội với 55 ca. Trong đợt dịch quay trở lại lần này, huyện phát hiện ca bệnh đầu tiên là anh H.V.H (người địa phương). Bệnh nhân từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Giang trong ngày 26 và 27/6 nhưng không khai báo y tế.

ca-nhiem-covid-19-ha-noi-hcm
Chốt kiểm soát tại khu vực huyện Đông Anh.

Trong khi đó, tình hình dịch tại TP.HCM diễn ra khá căng thẳng. Tổng số ca nhiễm ghi nhận được từ ngày 27/4 là 35.984 và số trường hợp mắc trong 24 giờ gần nhất là 3.058. TP.HCM có 21 quận, huyện có nguy cơ rất cao, gồm:

Quận Bình Tân: với 3.695 ca nhiễm COVID-19.

Quận Bình Chánh: với 3.647 ca nhiễm COVID-19.

Quận 8: với 3.033 ca nhiễm COVID-19.

TP.Thủ Đức: với 2.209 ca nhiễm COVID-19.

Quận 7: với 2.202 ca nhiễm COVID-19.

Huyện Hóc môn: với 1.656 ca nhiễm COVID-19.

Quận 12: 1.422 trường hợp dương tính.

Quận 4: 1.379 trường hợp dương tính.

Quận 10: 1.371 trường hợp dương tính.

Quận Tân Bình: 1.276 trường hợp dương tính.

Quận 1: 1.275 trường hợp dương tính.

Quận Bình Thạnh: 1.161 trường hợp dương tính.

Quận 6: 1.147 trường hợp dương tính.

Quận Gò Vấp: 1.137 trường hợp dương tính.

Quận Tân Phú: 1.012 trường hợp dương tính.

Huyện Nhà Bè: 875 trường hợp dương tính.

Quận 3: 776 trường hợp dương tính.

Quận 11: 717 trường hợp dương tính.

Huyện Củ Chi: 654 trường hợp dương tính.

Quận 5: 589 trường hợp dương tính.

Quận Phú Nhuận: 399 trường hợp dương tính.

Theo số liệu thống kê phía trên, khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất hiện nay tại TP.HCM là quận Bình Tân. 

ca-nhiem-covid-19-ha-noi-hcm-1
Ngừng hoạt động chợ truyền thống trên địa bàn Q.Bình Tân. (Ảnh: Thanh Niên).

Tin liên quan:

>> 3 nhân viên nhà thuốc nhiễm COVID-19, Hà Nội xét nghiệm cho hàng trăm người trong đêm

>> Cả gia đình mắc Covid-19, 3 người tử vong trong nửa tháng

>> Ghi nhận thêm 2.155 ca mắc mới, Việt Nam vượt mức hơn 60.000 bệnh nhân Covid-19