Đời Sống

Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca dương tính, 8 ca liên quan đến hiệu thuốc Đức Tâm

An Nhiên - 20/07/2021 13:50 GMT+7

Trưa ngày 20/7, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo 21 ca nghi nhiễm COVID-19 mới thuộc 6 chùm ca bệnh trên địa bàn thành phố. 

Trong 21 ca dương tính mới được ghi nhận vào trưa 20/7, có 8 trường hợp liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm, 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến (Đống Đa), 3 ca liên quan đến chùm ca bệnh Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng), 3 trường hợp liên quan chùm ca tại Tân Mai (Hoàng Mai), 1 trường hợp liên quan Bắc Ninh và 4 ca bệnh liên quan TP.HCM.

covid-19-ha-noi-trua-20-7
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh minh họa)

Chi tiết các ca bệnh như sau:

Trường hợp (TH) 1: là N.H.B, nam giới, SN 1968, trú tại Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân (BN) là F1 của BN46389. Ngày 17/7, người này nhận được kết quả âm tính lần 1 và được chuyển cách ly tại khu cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi nên lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính.

TH 2 và TH 3 là V.B.N, SN 1990 và P.G.L., SN 2015, trú tại Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng. Hai bệnh nhân đều là F1 của BN48645, được xét nghiệm lần 1 ngày 17/7 âm tính. Ngày 197, đối tượng xuất hiện triệu chứng nên được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

TH 4, 5, 6, 7 gồm: N.T.N. (nữ giới, SN 1989); N.M.P. (nam giới, SN 2004); N.T.Đ. (nam giới, SN 2019); N.T.Đ. (nam giới, SN 1949). Cả 4 trường hợp đều là F1 của BN55945, đã được CDC lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.

TH 8: Là N.T.D., nam giới, SN 1954, trú tại Hàng Hương, Hàng Mã, Hoàn Kiếm. BN là F1 của N.T.H. Ngày 19/7, BN được CDC lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính

TH 9: Là V.T.H., nữ giới, SN 1979, trú tại CT1A Thạch Bàn, Long Biên. Đây là F1 của BN55953. Ngày 19/7, đối tượng được cách ly tại Trường Cao đẳng đường sắt Long Biên. Mẫu xét nghiệm lần 1 của BN cho kết quả dương tính.

TH 10, 11, 12 gồm: L.T.H.A. (nữ giới, SN 1988, trú tại La Khê, Hà Đông); Đ.T.T. (nữ giới, SN 1996, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm); Đ.L.H. (nữ giới, SN 1986, trú tại Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm). 3 BN này đều là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm. Ngày 19/7, khi test nhanh tại Phòng khám Thu Cúc nhận được kết quả dương tính, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm bằng PCR cũng phát hiện dương tính.

TH 13: Là H.Q.T., nữ giới, SN 2007, trú tại B8 Tân Mai, Hoàng Mai. T. là F1 của các trường hợp BN51262, 51263, 51264, 51265, 71266 nhưng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Đến ngày 19/7, T. khởi phát triệu chứng nên được lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính.

TH 14: Là L.V.P., nam giới, SN 1960, trú tại Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. P. là chồng của bệnh nhân V.T.H., đã đưa đón vợ tới hiệu thuốc Đức Tâm. Ngày 19/7, BN được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

covid-19-ha-noi-trua-20-7-2
Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân xung quanh khu vực nhà thuốc Đức Tâm (Ảnh:Zing)

TH 15: Là P.T.L., nữ giới, SN 1955, trú tại Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 của N.T.L. Ngày 20/7, P.T.L được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

TH 16: Là V.T.H., nữ giới , SN 1963, trú tại Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Đây là F1 và làm việc tại hiệu thuốc Đức Tâm - 95 Láng Hạ. Hàng ngày, người này đều tiếp xúc với các nhân viên và khách hàng tại đây.

TH 17: Là N.T.C., nam giới, SN 1963, trú tạiB32TT12, Văn Quán, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của N.T.L. Ngày 20/7, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm của N.T.C và cho kết quả dương tính.

TH 18: Là N.T.N., nữ giới, SN 1983, trú tại Vân Lũng, An Khánh, Hòa Đức. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân C.T.T. Đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 19/7, cho kết quả dương tính.

TH 19: Là B.T.K.H., nữ giới, SN 1997, trú tại Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N. Trung tâm Y tế Đống Đa đã lấy mẫu xét nghiệm BN vào 19/7, kết quả dương tính.

TH 20: Là L.T.H., nữ giới, SN 1998, trú tại Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa. Đây là F1 của bệnh nhân H.T.N.A. là nhân viên nhà thuốc Đức Tâm. Vào ngày tiếp xúc lần cuối 19/7, đối tựng đã được lấy mẫu xét nghiệm, cùng ngày nhận được kết quả dương tính nCoV.

TH 21: Là T.T.A., nam giới, SN 1976, trú tại 121 C64 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa. Người này là trình dược viên của nhà thuốc số 95 Láng Hạ, từng tiếp xúc với nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15 - 17/7, bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.

Từ 7h00 đến 12h00 ngày 20/7, Hà Nội đã ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội từ ngày 27/4 là 507 ca với 315 ca được ghi nhận ngoài cộng đồng.

Tin trong ngày:

>> 3 nghệ sĩ Việt xác nhận dương tính với Covid-19, tình hình sức khỏe khiến fan lo lắng

>> Hà Nội: 200 ca mắc COVID-19, dịch lan ra 19 quận/huyện chỉ trong 2 tuần

>> NÓNG: Chưa đầy 5 giờ, Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca Covid-19 mới tại 6 quận/huyện