Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hải Dương cho biết đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân 3051 (thường trú phố Hàm Nghi, phường Hải Tân, tỉnh Hải Dương) là từ Lào.
Cuối tháng 3/2021, với sự giúp đỡ của anh họ đang sinh sống tại Lào, BN3051 đã vượt biên trái phép sang Lào. Trong thời gian ở Lào, bệnh nhân này có tiếp xúc với nhiều người Việt Nam và người bản địa. Đây cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào.
Từ ngày 20-22/4, BN3051 nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong quá trình vượt biên và sau khi về Việt Nam, bệnh nhân này sử dụng nhiều loại ô tô vận tải, taxi, xe ôm và hầu như không nhớ hãng xe cũng như người lái xe.
Sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, bệnh nhân này di chuyển qua 5 tỉnh thành lớn là Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng và Hà Nội.

Ngày 25/4, từ nơi lưu trú, bệnh nhân thuê xe ô tô sang huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) gặp 3 người bạn.
Sáng 26/4, bệnh nhân tiếp tục thuê xe đi tham quan tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Chiều tối cùng ngày, bệnh nhân về Hải Phòng và lưu trú tại khách sạn ở phường Đằng Lâm, quận Hải An.
Ngày 4/5, bệnh nhân về lại Hải Dương, cảm thấy có vấn đề về sức khỏe nên đã đến phòng xét nghiệm Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Sau đó, bệnh nhân bắt taxi lên Hà Nội chơi rồi vào ngân hàng trên đường Trần Thái Tông làm thủ tục mở thẻ.
Ngày 6/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.
Liên quan đến ca bệnh này, tính đến ngày 8/5 đã có ít nhất 2 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 bởi BN3051, gồm bạn gái và người làm cùng bạn gái bệnh nhân tại quán karaoke New KTV Hải Phòng.
Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, gây lây nhiễm trong cộng đồng đối với BN3051.