Đời Sống

Bình Định: Bất chấp giãn cách xã hội, 8 người đi hát karaoke “tay vịn” bị phạt 117,5 triệu đồng

Khánh An - 09/08/2021 15:19 GMT+7

8 thanh niên tụ tập hát hò cùng dàn “tay vịn” tại một quán karaoke không phép ở Bình Định trong thời gian giãn cách xã hội bị phạt 117,5 triệu đồng.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông Trần Ngọc Thuận (SN 1989) trú tại Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, chủ một quán karaoke không phép ở Bình Định mở cửa cho 7 khách hát cùng “tay vịn” trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, ông Thuận bị phạt 20 triệu đồng. Trong 7 khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người, 1 cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, 8 người liên quan đến vụ việc bị phạt tổng cộng 117, 5 triệu đồng.

a2
Nhóm thanh niên hát karaoke "tay vịn" bị bắt quả tang. Ảnh: Người Lao động

Trước đó, khoảng 20h tối 26/7, CA thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke không tên, không có giấy phép hoạt động do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ.

Bên trong quán, lực lượng chức năng phát hiện 7 thanh niên gồm 4 nam và 3 nữ ăn mặc “mát mẻ” đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong 1 phòng.

Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu, riêng phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

a1
Phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Người Lao động

Theo tìm hiểu, 3 cô gái cùng 4 thanh niên nói trên sinh sống bằng nghề tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn thị xã An Nhơn khi có nhu cầu.

>>> Tin nên đọc:

Bắc Ninh: Bất chấp lệnh giãn cách, quán karaoke vẫn mở cửa cho 26 khách “bay lắc”, sử dụng ma túy

Lộ hình riêng tư, bị chế thành ảnh nóng của nữ sinh trường chuyên: Nhà trường lên tiếng

Thảm án lúc rạng sáng: Chồng tử vong, vợ bị chém trọng thương tại Bắc Giang