Đời Sống

Bắc Ninh: Bất chấp lệnh giãn cách, quán karaoke vẫn mở cửa cho 26 khách “bay lắc”, sử dụng ma túy

Tường Vy - 09/08/2021 11:24 GMT+7

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng chủ quán karaoke vẫn mở cửa cho 26 khách vào “bay lắc” và bán ma túy để kiếm lời.

Rạng sáng 8/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá Chuyên án đấu tranh tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke Moza, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.

a1

Tại hiện trường, lực lượng CA đã bắt quả tang nhân viên quán karaoke Moza Lại Đình Vương, 30 tuổi, trú tại xã Quế Tân, huyện Quế Võ đang có hành vi bán ma túy cho Bùi Văn Hiển, 25 tuổi, trú tại xã Thanh Hà, Hải Dương. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan CA phát hiện 26 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát. Qua kiểm tra, có 25/26 thanh niên dương tính với ma túy.

a3
a6
a7

Bước đầu đấu tranh, CA huyện Quế Võ cho biết chủ quán Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, trú tại xã Phượng Mao có hành vi tàng trữ hơn 9g ma túy tổng hợp để bán kiếm lời. Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng đối tượng vẫn lén lút mở cửa phục vụ cho khách có nhu cầu “bay lắc”.

a5

Hiện CA huyện Quế Võ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, đồng thời phân loại các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

a2

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

>>> Tin nên đọc:

Nhóm người chạy toán loạn khi bị phát hiện mang ghế ra cổng hóng mát sau 18 giờ

Ông cụ 90 tuổi cầm mũ cối “tẩn” chiến sĩ công an ở chốt kiểm dịch: "Tưởng tao sợ mày à?"

21 nam, nữ vào rừng nhậu rồi “khoe” trên Facebook, bị phạt 210 triệu đồng