Đời Sống

Vĩnh Phúc thêm 14 ca dương tính, 1 ca có liên quan tới quán bar Sunny

An Nhiên - 08/05/2021 18:44 GMT+7

Chiều ngày 8/5, Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp liên quan tới ổ dịch quán bar Sunny Club.

Tính đến chiều ngày 8/5, Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 người nhận được kết quả khẳng định đẩy lên hệ thống quốc gia với mã bệnh nhân là 3193, 3194, 3198. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn chưa được Bộ Y tế công bố. 

3 bệnh nhân mang mã số 3193, 3194, 3198 đều có tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái (dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về nước ngày 30/4).

11 trường hợp còn lại hầu hết đều là F1 của các ca bệnh trước đó trên địa bàn. Trong đó có 1 người từng tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc dương tính nCoV, 1 nhân viên khách sạn Westlake và 1 lái xe cho các bệnh nhân liên quan tới ổ dịch tại quán bar Sunny Club...

>> Nóng: Bệnh nhân COVID-19 tại quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

covid-19-sunny-club
Quán bar Sunny Club ở Vĩnh Phúc đang trở thành điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ của 11 trường hợp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo với Sở Y tế và các đơn vị liên quan. 11 đối tượng nghi ngờ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi, cách ly và điều trị. Mẫu bệnh phẩm của các trường hợp này cũng được chuyển tới Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định. 

Trước đó, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 10 ca bệnh liên quán đến quán bar Sunny, 15 ca liên quan quan Trung tâm Hoa Sen, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.