Đời Sống

TP.HCM có 6 nhánh lây nhiễm lớn liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

An Nhiên - 02/06/2021 21:07 GMT+7

Tính đến tối 2/6, ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng đã lây nhiễm gần 250 người, một nửa trong số đó nằm trong 6 nhánh lây nhiễm lớn của thành phố.

Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện từ ngày 26/5 nhưng trên thực tế, ca nhiễm đầu tiên đã có triệu chứng từ ngày 13/5. Hội thánh có 55 thành viên, hiện tại 40 hội viên đều có kết quả dương tính SARS-CoV-2, họ sống ở 20 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Nếu tính từ ngày ca nhiễm đầu tiên khởi phát triệu chứng thì tính đến nay, chuỗi lây nhiễm đã sang chu kỳ thứ 4, tức là xuất hiện F4. Thành phố cũng ghi nhận nhiều nhánh lây nhỏ, một số nhánh xuất hiện trường hợp dương tính là F3.

hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung
Quận Gò Vấp, TP.HCM bị phong tỏa theo Chỉ thị 16

6 nhánh lây nhiễm lớn từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gồm:

Chuỗi dịch tại khách sạn Sheraton, quận 1, xác định được 8 ca dương tính. Một F0 đã lây nhiễm cho 7 người khác.

Chuỗi cà phê Trung Nguyên, quận Tân Bình, xác định được 18 ca dương tính. Từ một F0 lây cho 6 F1 và 11 F2.

Chuỗi trường mầm non song ngữ Kid Town, quận 12, ghi nhận 20 ca nhiễm. Một F0 lây cho 10 F1 và 9 F2. Dịch không chỉ xuất hiện ở TP.HCM mà còn lan tới các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp.

Chuỗi tại khu nhà trọ trong hẻm đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, xác định 15 ca nhiễm. Một F0 lây cho 7 F1, 6 F2, 1 F3.

Chuỗi Công ty Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, quận Tân Phú, xác định 23 ca nhiễm. Một F0 lây cho 9 F1, 12 F2, 1 F3.

Chuỗi lây ở Công ty đầu tư dịch vụ Thiên Tú. Đã có 45 người trong số 300 nhân viên công ty nhiễm Covid-19. Các trường hợp này đều bị lây từ một F0. 

hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-1
Phong tỏa con hẻm nơi Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt

Bên cạnh đó, ba KCN trong thành phố cũng ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Bao gồm 4 ca ở Công viên phần mềm Quang Trung, 1 ca là nhân viên căng tin tại KCN Vĩnh Lộc, 9 ca tại một công ty trên địa bàn thành phố. Tạm thời, các KCN đều đã được kiểm soát. 

Tin liên quan:

>> TP HCM: 3 ca F2 thành F0 của Hội thánh truyền giáo đều làm việc chung tại một quán ăn ở quận 12

>> Làm lây lan dịch Covid-19, mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gửi thư xin lỗi cộng đồng

>> TP.HCM: F2 chuyển thành F0 liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin phổ biến