Đời Sống

Khởi tố hình sự vụ án nhét giẻ vào miệng bé trai 12 tháng tuổi ở trường mầm non Sao Việt

An Nhiên - 30/06/2021 20:47 GMT+7

Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hành hạ người khác" xảy ra tại trường mầm non Sao Việt, phường Tiền Phong.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra vào ngày 6/4 tại cơ sở mầm non Sao Việt (địa chỉ số nhà 56 đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, Thái Bình).

Liên quan đến việc nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi, Côn an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan TP điều tra theo quy định. Lãnh đạo Công an TP cho biết, căn cứ vào tài liệu bước đầu thu thập được, đơn vị đang củng số hồ sơ để làm rõ vụ án trước khi khởi tố bị can.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong cho biết, bước đầu xác định người có hành vi nhét giẻ vào miệng háu bé là em gái ruột của bà Lê Thị Hương Giang (chủ cơ sở mầm non Sao Việt). Theo thông tin điều tra, em gái của bà Hương Giang đang là sinh viên năm thứ 2.

be-trai-bi-nhet-gie-vao-mieng
Người nhét giẻ vào miệng bé trai 11 tuổi là em gái của chủ cơ sở

Trước đó vào ngày 29/6, UBND TP.Thái Bình đã có công văn yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục do bà Giang làm chủ.

Theo chủ tịch UBND phường Tiền Phong là ông Nguyễn Văn Nam, trước đây khi phát hiện cơ sở tổ chức nuôi dạy trẻ khi chưa đủ điều kiện, phường đã lập biên bản và yêu cầu đình chỉ hoạt động. Sau đó, phía cơ sở đã hoàn thiện thủ tục, được Phòng GD-ĐT thành phố thẩm định nên được chấp thuận quyết định thành lập từ ngày 3/7/2020. 

Tin nên đọc:

>> Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 81 tử vong

>> Hưng Yên ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục chỉ trong một ngày

>> Bắc Ninh đã kiểm soát được dịch Covid-19

Tin phổ biến