Đời Sống

Hà Nội chuẩn bị đón mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

An Nhiên - 21/06/2021 09:32 GMT+7

Theo dự báo, 21/6 sẽ là thời điểm Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa giải nhiệt sau nhiều ngày oi bức khó chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6 sẽ là ngày cuối cùng Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra ở Sơn la, trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế. Nhiệt độ dao động trong khoảng 37-40 độ C. 

Các chuyên gia nhận định, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất năm 2021. Nhưng đợt nắng nóng lần này không khắc nghiệt bằng thời điểm cùng kỳ năm 2020. 

ha-noi-don-mua-1
Hà Nội sắp kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt khó chịu

Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm 40-50%. Thời tiết oi bức, nắng nóng duy trì cả ngày.

Từ đêm 21/6, Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm. Nhiệt độ giảm xuống 27-32 độ C, thời tiết mát mẻ hơn và không còn cảm giác quá oi bức, ngột ngạt.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo mưa lớn sau thời gian nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về sét, lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Trong khoảng 3-5 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ sẽ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động trong khoảng 26-32 độ C. 

ha-noi-don-mua
Các tỉnh Đông Bắc Bộ sắp đón mưa giải nhiệt cho chuỗi ngày nắng nóng oi bức

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/6 cho các khu vực trên cả nước:

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng Tây Bắc 24-27 độ C, Lai Châu đến Điện Biên 32-35 độ C.

Hà Nội và Đông Bắc Bộ: ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 38-41 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 38-41 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 37-40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Gió Tây Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông xuất hiện lốc, sét, gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tin trong ngày:

>> Bức xúc người phụ nữ lên giọng thách thức khi bị nhắc đeo khẩu trang: "Mi biết tao là ai không?"

>> Nam sinh Nghệ An khóc nức nở vì để tuột mất tấm vé chung kết năm Olympia theo cách không tưởng

>> Nhói lòng trước hình ảnh bé trai 5 tuổi ôm đồ rời khu cách ly đi điều trị Covid-19