Đời Sống

Dự báo không khí lạnh tăng cường gây mưa trên diện rộng đến hết 29/4

An Nhiên - 28/04/2021 11:37 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, mưa dông kéo dài đến hết 29/4. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (TTDBKTTVQG), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên 5000m nên từ 28/4 đến 29/4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24h. 

Với các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, lượng mưa nhiều nơi trên 120mm/24h. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi xuất hiện dông. 

Đối với Hà Nội, từ chiều tối 28/4 đến 29/4 có lúc có mưa rào và dông. Tuy nhiên, sang đến 30/4, thời tiết thủ đô nói riêng và các tỉnh Bắc, Trung Bộ nói chung sẽ quay lại trạng thái nắng ráo và tăng nhiệt.

Các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Bình xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi xuất hiện dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h, có nơi mưa to trên 100mm/24h. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

khong-khi-lanh-tang-cuong
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi xuất hiện mưa trên diện rộng

Dự báo thời tiết cho các tỉnh, thành phố trên cả nước ngày 28/4:

  • Hà Nội: Trời nhiều mây, mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất 25 - 27 độ C.
  • Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, trời mát, một số nơi hơi lạnh. Chiều mai vùng núi có mưa, rải rác nhiều nơi có dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.
  • Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng đồng bằng có mưa, rải rác xuất hiện dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.
  • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật.
  • Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.
  • Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.
  • Nam Bộ: Ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có dông, mưa rào xảy ra ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, nhiều nơi trên 35 độ C.
khong-khi-lanh-tang-cuong
Mưa rào với lượng lớn xảy ra chủ yếu vào 29/4

Dự báo thời tiết kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Bắc bộ không gặp cảnh nắng nóng, Trung và Nam Bộ xuất hiện mưa dông