Đời Sống

Đà Nẵng: Thông báo tìm 400 người từng đến dự tiệc cưới có bệnh nhân COVID-19

An Nhiên - 11/05/2021 08:49 GMT+7

Tất cả những vị khách từng đến tham dự tiệc cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3 vào tối ngày 1/5 (có sự góp mặt của bệnh nhân 3404) cần nhanh chóng đến khai báo tại cơ sở y tế gần nhất.

Tiệc cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3, đường 2/9, quận Hải Châu có sự tham gia của khoảng 400 khách mời. Vì vào thời điểm này, Đà Nẵng chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nên chính quyền thành phố chưa ban lành lệnh cấm tập trung đông người.

Đáng nói, trong số các khách mời có cả nữ Tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida (28 tuổi), đã được Bộ Y tế ghi nhận là bệnh nhân (BN) 3404 vào sáng 10/5. Trong quá trình điều tra dịch tễ ban đầu, BN chưa đề cập đến địa điểm này. 

Người thông báo cho các khách mời ngồi chung bàn và cả các bàn xung quanh BN 3404 là cô dâu của lễ cưới. Sau khi nghe tin nữ Tổng giám đốc nhiễm COVID-19, cô dâu cũng công khai tin tức trên mạng xã hội để kêu gọi những người từng tham dự đám cưới của mình đi khai báo y tế và cách ly theo quy định.

tim-nguoi-den-dam-cuoi
Người dân đến khai báo y tế khi có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

Đến chiều ngày 10/5, một vị khách ngồi cùng bàn với BN 3404 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Người này là chủ quán chè bưởi TIDI số 50/10 Pasteur, quận Hải Châu, thuộc diện F1 của Tổng giám đốc thẩm mỹ viện Amida.  

Sở Y tế Đà Nẵng đã phát đi thông báo đề nghị tất cả khách mời từng tham dự đám cưới có mặt BN 3404 phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tin nổi bật:

>> Đà Nẵng: Nữ nhân viên y tế bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

>> Đà Nẵng: Phát hiện thêm 14 ca dương tính với COVID-19, hầu hết đều liên quan đến thẩm mỹ viện AMIDA

>> Nhân viên y tế kiệt sức vì COVID-19, Bắc Ninh kêu gọi tình nguyện viên cùng tham gia chống dịch

Tin phổ biến