Đời Sống

Bác sĩ BV Phổi TW từng đi du lịch Đà Nẵng trước khi có xét nghiệm dương tính COVID-19

An Nhiên - 14/05/2021 18:58 GMT+7

Trước khi có xét nghiệm dương tính COVID-19, nam bác sĩ làm việc tại BV Phổi TW từng du lịch tại Đà Nẵng và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 3633 và 3634.

Nam bác sĩ 55 tuổi làm việc tại BV Phổi TW là một trong bốn ca dương tính COVID-19 được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội công bố vào chiều 14/5. Ông trú tại phường Hạ Đình (Thanh Xuân) và là con trai của cụ bà 79 tuổi (được ghi nhận dương tính COVID-19 vào sáng nay).

bv-phoi-tw-1
Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với COVID-19

Hai mẹ con từng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 29/4 đến ngày 2/5. Thông tin dịch tễ như sau:

Ngày 29/4: Ông rời Hà Nội trên chuyến bay VN 175 và nghỉ tại khách sạn Mường Thanh.

Ngày 30/4: Gia đình nam bác sĩ đi Bà Nà Hills từ sáng, sau đó ăn bánh tráng Trần trên đường Lê Duẩn.

Ngày 1/5: Ông ăn sáng tự chọn tại tầng 2 khách sạn, đến chiều thì bắt Grab đi Hội An.

Ngày 2/5: Ông và gia đình rời Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 cùng BN 3633 và 3634, ngồi hàng ghế 20. Lúc 14h00 thì trở về Hà Nội.

Ngày 3/5: Nam bác sĩ và gia đình không đi đâu, chỉ nhờ chị gái mua hộ đồ ăn đặt tại cửa và có đeo khẩu trang khi lấy đồ.

Từ ngày 4/5-7/5: Ông đến bệnh viện (có đeo khẩu trang) và từng tiếp xúc với đồng nghiệp ở khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai). Khi xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Gen-X, ông nhận được kết quả âm tính.

Ngày 8/5-9/5: nam bác sĩ ở nhà. Ngày 10/5, ông trở lại cơ quan.

Ngày 13/5: Nam bác sĩ được đưa đi cách ly tập trung sau khi biết mẹ có kết quả dương tính với nCoV.

Ngày 14/5: Mẫu xét nghiệm của ông cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tin liên quan:

>> Hà Nội: Phát hiện chùm ca dương tính Covid-19 ở Thường Tín, làm chung 1 công ty

>> Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc bị xử phạt 20 triệu đồng vụ từ chối bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19

>> Vợ chồng Giám đốc Hacinco ở Center Point có tới 150 F1

Tin phổ biến