Đời Sống

"Mẹ thiên hạ" cầm dao đòi chém bất cứ ai nhắc nhở mình về quy định mùa dịch

Hương Ly - 08/09/2021 14:31 GMT+7

"Cả xóm nỗ lực để giữ an toàn mà lại có thành phần ‘con sâu làm rầu nồi canh’ như thế thật sự đáng lên án”- một tài khoản mạng phẫn nộ để lại bình luận.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành siết chặt giãn cách xã hội, đồng thời chăng dây để phân biệt vùng xanh, vùng đỏ.

Trong đó, vùng xanh là khu vực an toàn, chưa có ca nhiễm Covid-19. Tại đầu các ngõ, hẻm vùng xanh sẽ có các “Chốt bảo vệ vùng xanh (vùng không có dịch)” do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên.

vung-xanh-vung-do-vung-da-cam-la
Ảnh minh họa

Thế nhưng bên cạnh phần đông người dân có ý thức bảo vệ khu vực vùng xanh mình sinh sống, vẫn còn có số ít thành phần cố tình vi phạm, đi ngược lại số đông gây phẫn nộ.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip người phụ nữ vác dao làm loạn giữa đường kèm dòng trạng thái: "Cả xóm mình tự làm rào bảo vệ vùng xanh và đây là thành phần đưa người lạ về nhà ngủ, ngày đi nhông nhông 8 lần ngoài đường và đòi chém mẹ mình".

nguoi-phu-nu-cam-dao-lam-loan

>> Xem thêm: “Chị gái quần hoa” làm loạn chốt kiểm dịch, CSGT chỉ mất 3 giây xử lý "gọn ghẽ" đối tượng

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ cầm dao liên tục dọa chém những ai đứng ra nhắc nhở mình về quy định phòng, chống dịch Covid-19. Chưa dừng ở đó, bà thím còn thách thức mọi người quay clip và cho rằng không ai có quyền cấm mình đi ra ngoài hay dẫn người khác về nhà.

lam-loan-4-tile

Chứng kiến sự việc, nhiều người xung quanh không khỏi ngao ngán nhìn người phụ nữ làm loạn giữa đường.

Nói gì thì nói, ý thức chính là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng chống dịch. Hơn ai hết, mỗi người cần nghiêm chỉnh chấp hành các khuyến cáo của Bộ Y tế, đừng để công sức của cả cộng đồng "đổ sông, đổ biển".

Nhiều cư dân mạng hiện đang lên tiếng phê bình người phụ nữ và yêu cầu lực lượng chức năng xử phạt nặng tay những người không chấp hành quy định chống dịch.