Đời Sống

Quảng Ninh: Nam tài xế hung hăng đấm trọng thương CSGT đòi ra khỏi khu vực cách ly

Hương Ly - 10/02/2021 15:15 GMT+7

Hiện nam tài xế đã bị khống chế, bàn giao cho Công an thị xã Đông Triều tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, thị xã Đông Triều đã thực hiện phong tỏa và tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với 14/21 xã, phường với quyết tâm 30 Tết phải hoàn toàn kiểm soát dịch. Tuy nhiên, bên cạnh số đông người có ý thức chấp hành, vẫn có những trường hợp cá biệt đi ngược lại với nỗ lực của cả cộng đồng.

Điển hình như trường hợp mới đây, một nam tài xế đã hành hung người thi hành công vụ, tự ý tháo dỡ hàng rào cách ly phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 7/2, khi các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Đá Vách, Tx. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thì phát hiện xe ô tô bán tải màu vàng cam BKS 14C-134.74, do Phạm Văn Thuận (SN 1975, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển.

Nam tai xe dam csgt thao hang rao cach ly
Tai xế hành hung lực lượng chức năng đòi ra khỏi khu vực cách ly

Trên xe còn có Trần Văn Hùng (SN 1982; trú tại tổ 13, Khu 2, phường Trưng Vương, Tp Uông Bí, Quảng Ninh), di chuyển theo hướng từ phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi sang huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu nam tài xế cho phương tiện quay trở lại do UBND tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa toàn bộ Tx Đông Triều, tài xế Thuận đã không chấp hành yêu cầu.

Ngay cả khi được tổ công tác giải thích cặn kẽ, người này vẫn lớn tiếng và tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách để cho phương tiện di chuyển hướng sang huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thậm chí, lái xe Thuận còn dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT khi bị chặn lại.

Tổ công tác đã bàn giao tài xế Thuận cho Công an Tx Đông Triều để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Hiện, nam tài xế đã bị khống chế, bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an Tx Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngày 5/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19:

7. Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm).

8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm).

Các mức xử phạt về những hành vi vi phạm trong dịch COVID-19: Cao nhất lên đến tù chung thân