Mẹo

20 công dụng của vỏ quýt khiến bạn "không bạn giờ" muốn ném chúng đi nữa!

Hương Ly - 19/11/2022 20:26 GMT+7

Vỏ quýt từng được biết đến với rất nhiều tác dụng, nhưng khả năng này của chúng thì rất ít người biết đến.

Sau khi ăn quýt, chúng ta thường vứt vỏ vào thùng rác, nhưng ít ai biết chúng lại là mỹ thực rất quý giá. Hôm nay, SaoDaily xin giới thiệu với các bạn 39 công dụng từ vỏ quýt, có thể chữa được rất nhiều bệnh cho con người.

(1) Kết hợp với gừng: Trị lạnh bụng, nôn mửa, thượng vị khó chịu và các chứng khác.

(2) Kết hợp lá dâu tằm trắng: Trị ho phế nhiệt, khó thở và đờm dãi nhiều.

(3) Kết hợp với trúc nhự: Chữa đầy trướng thượng vị, nôn, nấc, buồn nôn khi có thai.

(4) Kết hợp với kim giao: Trị đầy bụng, buồn nôn.

(5) Kết hợp mật rắn: Chữa bệnh viêm phế quản, viêm đường hô hấp ở trẻ em.

(6) Kết hợp cam thảo: Chữa sản hậu ở phụ nữ sau sinh.

(7) Kết hợp chiêu liêi: Chữa cổ họng khó chịu, khản tiếng và các bệnh khác.

(8) Kết hợp trầm hương: Chữa ăn uống không tiêu, bụng đầy, đau tắc mạch.

(9) Kết hợp tam thất: Chữa đầy bụng và đau tắc mạch.

(10) Kết hợp lá quýt: Chữa sưng đau cả hạ vị.

(11) Kết hợp gừng: Thêm đường phèn, sắc lấy nước, lọc lấy nước cốt uống chữa chứng mất tiếng đột ngột.

(12) Kết hợp với Thương truật: Trị kém ăn do tỳ vị tích trệ, tỳ vị hư hàn.

(13) Kết hợp ngải cứu trộn: Nghiền thành bột mịn, uống với nước hoặc rượu uống, trị đau thắt lưng.

(14) Kết hợp hạnh nhân: Tán thành bột, luyện với mật ong thành dải dày bằng ngón tay, dài 3 cm, đút vào hậu môn, trị táo bón.

(15) Ăn với gạo tẻ: Trước tiên xào vỏ cam lấy nước, cho gạo vào cùng nấu cháo, chủ trị ho nhiều đờm do tỳ hư đờm ẩm.

(16) Kết hợp mộc hương và sa nhân: Chữa đầy bụng buồn nôn, nôn mửa và tắc mạch tiêu chảy.

(17) Kết hợp với cây dừa cạn: Chữa ho có đờm, đờm ẩm, nôn mửa.

(18) Phối hợp với chi Thương truật: Trị khí trệ, tỳ vị, bụng đầy trướng, thuộc khí trệ và bộ hàn.

(19) Với cam quýt và gừng: Chữa tức ngực, tức ngực khó thở.

(20) Với gừng và quả táo tàu: Chữa buồn nôn và nôn mửa.