Đời Sống

Silat nữ Việt Nam Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời ở tuổi 35

Hạnh Quyên - 05/02/2021 11:48 GMT+7

Huỳnh Thị Thu Hồng – được coi là “cô gái vàng”, là tượng đài của bộ môn pencak silat Việt Nam vừa qua đời do bị ung thư cổ tử cung khi mới 35 tuổi.

Nữ võ sĩ danh tiếng của Silat Việt Nam - Huỳnh Thị Thu Hồng trút hơi thở cuối cùng vào hồi 6 giờ 40 phút ngày 4/2, khi mới 35 tuổi.

HLV Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Hồng qua đời do phát hiện bệnh tình muộn. Hồng bị ung thu cổ tử cung giai đoạn 3. Từ lúc phát hiện bệnh đến khi Hồng qua đời chưa được 10 ngày".

Huỳnh Thị Thu Hồng lớn lên tại Tri Tôn, An Giang. Cô bén duyên với võ thuật từ nhỏ và bắt đầu gắn bó với bộ môn pencak silat khi lên 13 tuổi. Với những thành tích đã đạt được, Thu Hồng được coi là tượng đài, là “cô gái vàng” của silat Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI.

huynh thu hong

Là một trong những vận động viên giành nhiều huy chương nhất cho thể thao An Giang và Việt Nam. Trong hơn 15 năm tập luyện và thi đấu, Thu Hồng giành 8 HCV các giải quốc tế, 6 HCV quốc gia và nhiều huy chương khác.

Năm 2009, Thu Hồng lập hat-trick HCV tại Đại hội Võ thuật châu Á ở Thái Lan, Đại hội Thể thao châu Á trong nhà tại Việt Nam và SEA Games 25 ở Lào.

Sau khi giải nghệ, Thu Hồng chuyển sang công tác huấn luyện và đang dẫn dắt tuyển silat An Giang. Cô và các học trò vừa giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại giải vô địch toàn quốc 2020.

Tổng Hợp

Những điều cần biết về căn bệnh khiến Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc khổ sở: Ung thư cổ tử cung

Tin phổ biến