Đời Sống

Vụ cô gái đòi dừng xe để đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế đề nghị không khởi tố kẻ hành hung

Hà My - 01/03/2023 07:39 GMT+7

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ tài xế bị hành hung vì không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh trên cao tốc, phía tài xế đã đồng ý không khởi tố sau khi nhận được lời xin lỗi cùng thái độ cầu thị của 2 kẻ hành hung.

Liên quan đến vụ tài xế xe khách bị hai người đàn ông hành hung vì không dừng xe cho cô gái đi vệ sinh trên cao tốc đã có những thông tin mới. 

Nạn nhân trong vụ việc trên là ông Trương Hữu Anh Vũ - tài xế xe giường nằm chạy tuyến TP.HCM - Nha Trang. Vụ việc xảy ra vào tối 16/2. Vào thời điểm trên, xe khách đang chạy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Một nữ hành khách muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, do quy định định cao tốc không được dừng nên anh Vũ có nói lại với cô gái. Khi tới làn khẩn cấp, tài xế Vũ đã dừng lại để cô gái đi vệ sinh nhưng người này không chịu xuống.

Vụ cô gái đòi dừng xe để đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế đề nghị không khởi tố kẻ hành hung
Đối tượng hành hung (đeo khẩu trang, bên trái) lao lên xe đánh tài xê (bên phải).
Vụ cô gái đòi dừng xe để đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế đề nghị không khởi tố kẻ hành hung
Dù lên tiếng xin tha nhưng người này cùng đồng bọn vẫn tiếp tục ra tay.

Tới rạng sáng ngày 17/2, khi xe dừng tại đường Tố Hữu (TP Nha Trang), 2 người đàn ông lạ mặt bất ngờ xông lên xe đánh tài xế. Được biết, hai gã đàn ông này do nữ hành khách trên gọi điện đến đánh. Toàn bộ sự việc được quay lại bằng camera. Sự việc gây xôn xao dư luận và nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ của cô gái và hai kẻ đánh người.

Trao đổi trên báo VietNamNet tối 28/2, lãnh đạo Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, tài xế Vũ đã rút đơn và đề nghị không khởi tố vụ án.

Vụ cô gái đòi dừng xe để đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế đề nghị không khởi tố kẻ hành hung
Nữ hành khách H. trong vụ việc.

Hành động này xuất phát từ phía anh Vũ. Theo tài xế này, hai người đàn ông hành hung anh và cô gái trong sự việc liên quan đã nhận sai, có thái độ cầu thị và xin lỗi ông. Ngoài ra, phía cô gái và hai người đàn ông hành hung trên cũng bồi thường cho ông Vũ 10 triệu đồng, trong đó 500.000 đồng chi phí thuốc điều trị, số còn lại là tiền công mà tài xế không đi làm được.

Phía nhà xe Bình Minh bus - đơn vị anh Vũ công tác cũng xác nhận, phía nữ hành khách và hai người đánh tài xế Vũ cũng đã xin lỗi và thỏa thuận đền bù. Do người gây ra sự việc đã nhận sai nên nhà xe và phía tài xế đồng ý, mong muốn khép lại sự việc. 

Trước đó, tài xế trong vụ việc trên đã rút đơn bãi nại vì thấy thái độ không thành khẩn của những kẻ đánh mình. Nói về lý do rút bãi nại, ngày 26/2, anh Vũ cho biết, khi làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng có thái độ không đúng mực cũng như cũng không có ý định xin lỗi anh Vũ. Nhận thấy nữ hành khách và các đối tượng không nhận sai, anh Vũ quyết định rút bãi nại.

Vụ cô gái đòi dừng xe để đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế đề nghị không khởi tố kẻ hành hung
Tín - một trong những đối tượng hành hung tại cơ quan Công an.

Theo báo Dân trí, khi làm việc với cơ quan công an ngày 24/2, Nguyễn Trung Tín (30 tuổi, ngụ phường Vạn Hạnh) - một trong những kẻ hành hung cho biết là bạn trai của nữ hành khách T.M.H. (22 tuổi, ngụ phường Phước Tân, cô gái trong vụ việc). Tại buổi làm việc, Tín khai có quen biết H. Khi nghe lời kể của bạn gái, Tín bực tức dẫn người đến đành tài xế Vũ.Tuy nhiên, nữ hành khách H. lại cho biết, cô chỉ gọi Tín đến chở về, không yêu cầu hành hung tài xế.