Đời Sống

Clip và cập nhật tin tức bé trai 10 tuổi bị lọt xuống hố trụ bê tông dài 35 mét

DIỆU HUYỀN - 01/01/2023 22:31 GMT+7

Sau hơn một ngày nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa bé trai 10 tuổi ra khỏi trụ bê tông dài 35 mét.

Đến hồi 22h ngày 1/1/2023, công tác tìm kiếm và cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống hố trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang được triển khai quyết liệt. Sau 24 giờ, công cuộc giải cứu bé trai đang dần đi vào thế khó, gặp nhiều điều kiện bất lợi về môi trường. Lực lượng chức năng đã phải liên tục bơm oxy vào bên trong trụ bê tông để cấp cho bé trai.

323334186_879761886553818_8966645108996120613_n
Đội cứu hộ đưa ống dẫn khí vào trong trụ bê tông

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ con đã đến khu vực công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi để nhặt sắt vụn. Trong lúc sơ suất, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã rơi xuống hố trụ. Trích xuất từ camera an ninh cho thấy ngay sau khi phát hiện bé Nam lọt xuống hố trụ rỗng, cả 3 đứa trẻ đi cùng đã hô hoán để người lớn nghe thấy nhưng bất thành. Sau khoảng 10 phút thì người nhà bé Nam có mặt tại hiện trường. 

Ông Thái Văn Tấn Tài - bố ruột của bé Nam thông tin với phóng viên, khi ông chạy tới nơi thì vẫn nghe thấy tiếng con kêu cứu. Nhưng khoảng 10 phút sau thì cháu ngừng kêu cứu và không có thêm động tĩnh nào.

Kể từ lúc nhận được tin con trai bị rơi xuống hố, bố mẹ cháu Nam chưa từng rời khỏi hiện trường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần và lo lắng. Mẹ bé Nam liên tục khóc và ngất xỉu nhiều lần, tinh thần lẫn thể trạng đều kiệt quệ. 

cuuchaubethanhbinh1-9450-200710
dongthap-1672506110-1672506121-8258-4440-1672512828-200656
Công tác cứu hộ bé trai vẫn đang được tiến hành
322404252_1133388428060577_7375672747831954541_n
Theo thông tin, hố trụ bê tông của công trình cầu Rọc Sen dài 35 mét và đã được đóng cọc xuống mặt đất. Chính vì vậy công tác giải cứu mới gặp nhiều khó khăn. Ảnh: VNE

Thông tin từ Tiền Phong,  ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp chơ biết đơn vị đã điều động thiết bị khoan chuyên dụng hiện đại (khoan nhồi) đến để bóc phần đất cặp theo trụ bê tông. Nếu mọi sự thuận lợi, trong đêm nay bé trai sẽ được giải cứu.

323420330_1225299038342461_5458086212534383823_n
Ảnh minh hoạ phương pháp giải cứu bé trai kẹt trong cọc bê tông

Hiện tại, đơn vị y tế và đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp luôn thúc trực tại hiện trường 24/24 để truyền oxy xuống hố bê tông cho nạn nhân cũng như kịp thời cấp cứu khi cháu bé được tìm thấy.

Trên mạng xã hội, những cập nhật mới nhất về vụ việc liên tục được chia sẻ. Nhiều người cầu mong phép màu sẽ xảy đến với bé Nam và gia đình. 

Tin phổ biến