Đời Sống

Giải cứu xuyên đêm bé trai lọt hố bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp

Quỳnh Vân - 01/01/2023 08:36 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp làm việc xuyên đêm trong đợt nghỉ Tết dương lịch để giải cứu bé trai lọt xuống hố bê tông sâu 35m.

Khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, em Lý Thái Hạo Nam cùng 3 người bạn cùng xóm đi vào khu công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Lợi (tỉnh Đồng tháp) để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Ngay khi biết bạn mình bị rơi xuống hố, các bạn đi cùng nhanh chóng hô hoán để người lớn phát hiện, kịp thười ứng cứu nhưng không được.

dongthap-1672506110-1672506121-8258-4440-1672512828
Đội cứu hộ làm việc xuyên đêm để cứu cháu bé lọt xuống hố bê tông sâu 35m

Ban đầu, nạn nhân cũng lên tiếng kêu cứu nhưng sau đó không thấy động tĩnh gì. Khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt để làm công tác cứu hộ, triển khai nhiều phương án, sử dụng cả máy xúc múc quanh trụ hố bê tông, tạo miếng hố rộng để nhổ cọc lên. Tuy nhiên, phương án trên không khả thi nên đội cứu hộ truyền oxy và nước xuống cho nạn nhân.

cuuchaubethanhbinh1-9450

Lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình bé Nam để đưa ra những phương án tiếp theo. Đội cứu hộ cứu nạn đã làm việc xuyên đêm để nhanh chóng giải cứu cháu bé. Đến 6h ngày 1/1/2023, Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi - Ông Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ với Báo Nhân Dân rằng hiện tại đang có gần 100 người và 3 máy xúc, 1 xe cẩu đang nỗ lực cứu giúp cháu Nam tại hiện trường. Ông cũng cho biết gia đình cháu rất khó khăn, khi nghe tin cháu gặp chuyện, bố mẹ cháu hốt hoảng vô cùng.

z4003907741600-e0d73848ef871d8-3871-4828-1672497675
Hố bê tông nơi cháu Nam không may bị lọt xuống

Nghe báo tin, tôi hốt hoảng chạy lại chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, tôi không nghe tiếng con kêu cứu gì nữa”, anh Thái Văn Tấn Tài, cha bé Nam nói trong lo lắng. Được biết, gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn, 2 vợ chồng đều đi làm mướn.

Từ đêm qua đến nay, tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, ngành Y tế, lãnh đạo xã, các ngành chức năng vẫn đang túc trực tại khu vực bé Nam gặp nạn.

z4003896248172-7b4855bf70ebb3f-6279-8559-1672499839

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, đã và đang tiếp tục huy động mọi phương tiện và lực lượng có thể để cứu cháu bé. Sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân bởi tính phức tạp cũng như sự nỗ lực của lực lượng chức năng. Đội cứu hộ cứu nạn vẫn làm việc xuyên đêm đến cả sáng nay để cứu cháu bé nhanh nhất có thể.

Tin phổ biến