Đời Sống

Sơn La: Đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả công an rồi tẩu thoát

Quỳnh Vân - 23/12/2022 21:25 GMT+7

Mới đây, lực lượng chức năng thông báo tuy tìm khẩn cấp đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả công an rồi tẩu thoát.

Ngày 23/12, vụ việc một đối tượng vận chuyển ma túy đã sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng. Cụ thể, đại diện Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng, truy bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu.

321608301_6226600614025034_3590414817508934273_n
Hình ảnh đối tượng vận chuyển ma túy trái phép tại Sơn La (Ảnh: EZVIZ)

Trong quá trình đuổi bắt đối tượng, người đàn ông này còn dùng súng để đe dọa, chống trả lại lực lượng công an khiến người dân địa phương hoảng sợ. Phía cơ quan chức năng phối hợp với người dân để có thể trích xuất camera từ nhà dân trên khu vực đối tượng đi qua để có thể lấy được hình ảnh mặt đối tượng, dễ dàng truy vết, thông báo truy tìm khẩn cấp.

Vụ việc xảy ra tại đường Quốc lộ 6A thuộc địa bàn xã Phổng Lăng. Khi đối tượng bỏ chạy đã cướp 1 chiếc xe máy của người dân địa phương mang biển số 26M1-006.70, chiếc xe đối tượng điều khiển là hãng Wave anpha màu đỏ đen. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện ngay sau đó đối tượng đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng giáo dục huyện Thuận Châu.

321496072_1873340649692720_1152820809672591596_n

Theo như chia sẻ từ Công an huyện Thuận Châu - Sơn La, bất kì ai nhìn thấy đối tượng thì hãy nhanh chóng báo lại với Công an huyện theo số điện thoại 098 6999777 hoặc lực lượng chức năng nơi gần nhất để có thể kịp thời bắt giữ người đàn ông này. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với những đối tượng có tính nguy hiểm cao như này khi mang theo súng.

321456523_1286083495291409_8175345405872542625_n
Đối tượng dùng súng chống trả cảnh sát để tẩu thoát

Trước đó, nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép tại các tỉnh biên giới cũng được lực lượng chức năng triển khai, bắt giữ, triệt phá các đường dây có quy mô cả lớn lẫn nhỏ. Khi bị bắt về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, hầu hết các đối tượng đều vận chuyển với số lượng lớn, thậm chí là vài chục nghìn viên. Chính vì thế khi bị bắt giữ, khả năng cao sẽ bị tuyên án phạt tử hình nên đa phần các đối tượng đều tìm đủ mọi cách để chạy chốn.

Dù vậy, lực lượng chức năng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bắt giữ đúng người đúng tội và đưa ra hình phạt thích đáng. Người dân tại các vùng biên giới cần cẩn trọng với những người có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng pháp luật để kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan chức năng, nhanh chóng giải quyết giúp an ninh nơi sinh sống không bị ảnh hưởng.