Đời Sống

Mức án dành cho nữ sinh Việt Nam du học tại Hàn Quốc bỏ rơi con sơ sinh

Quỳnh Vân - 22/12/2022 06:47 GMT+7

Mới đây, Đài MBC Hàn Quốc vừa đưa tin về vụ một bạn nữ du học sinh người Việt bỏ con mới sinh được mấy ngày trước cửa một nhà hàng trong thời tiết âm độ

Vào tối muộn ngày 21/12 theo giờ Việt nam, cư dân mạng xôn xao truyền tay nhau những hình ảnh từ Đài MBC Hàn Quốc đưa tin. Cụ thể, bản tin ngày 21/12 của Đài MBC đưa tin về vụ một bạn nữ du học sinh người Việt bỏ con mới sinh được vài ngày tuổi ngay trước cửa nhà hàng trong thời tiết đêm đông giá rét. Với tội bỏ rơi trẻ sơ sinh, cô gái này có thể đối diện với mức án là 3 năm tù giam.

321146910_878927979822504_9098651851686808111_n
Đài MBC đưa tin vụ nữ du học sinh Việt Nam bỏ rơi con giữa tiết trời âm độ

Qua điều tra, chủ nhà hàng cho biết cô gái này đã từng làm việc ở đây vào khoảng 4 tháng trước khi sinh. Hiện bé chỉ mới được 5 ngày tuổi nhưng mẹ bé lại mang cháu bỏ trước cửa nhà hàng giữa tiết trời âm độ khiến nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ. Chủ nhà hàng cũng cho biết thêm, trước đó nữ du học sinh này nói rằng khi sinh bé được 5 hôm thì sẽ mang bé để ở đây.

320784433_660638775546562_3560980119308687327_n
Chủ nhà hàng mang cháu bé vào nhà

Đến hôm làm việc với chủ nhà hàng, cô gái rất hối hận khi đã bỏ rơi con mình và cho biết sẽ nuôi dưỡng cháu bé đến cùng. Theo như lời khai từ nữ sinh du học người Việt Nam, lý do khiến cô phải bỏ con tại cửa nhà hàng giữa đêm lạnh như vậy vì "không có đủ khả năng" để nuôi đứa bé. Hiện tại, cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện và sắp tới sẽ được chuyển tới trung tâm chăm sóc trẻ em.

320227777_497787192420432_8180247455148032226_n
Nữ du học sinh mang con mới sinh bỏ rơi tại cửa nhà hàng

Khi nữ du học sinh mang em bé đặt trước cửa nhà hàng, cô đem theo cả 2 túi đồ dùng của bé để mong có ai đó nhận nuôi em bé thì có đồ của em. Theo Đài MBC, cô gái này đã giấu việc mình mang thai với cả cha đứa nhỏ (quốc tịch Việt Nam) và cả những người xung quanh. Sau quá trình điều tra, cảnh sát Hàn Quốc dự kiến sẽ xin lệnh bắt người mẹ với tội bỏ rơi trẻ sơ sinh.

320839582_1141337759854271_343037189759578182_n
Chủ nhà hàng mang em bé vào trong nhà và gọi điện trình báo công an

Theo chia sẻ từ chủ cửa hàng, người này nghe thấy tiếng khóc dữ dội như tiếng mèo kêu, nghe thấy vài lần chạy ra xem thì thấy bé sơ sinh nên liền bế ngay vào nhà và gọi điện báo cho cảnh sát. Rất may là khi em bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thì không có vấn đề gì, khỏe mạnh bình thường.

Thông qua camera an ninh từ nhà hàng, cảnh sát Hàn Quốc đã điều tra chiếc xe taxi để đuổi bắt, truy vết người mẹ. Say khi bị bắt, người mẹ chỉ khai rằng bản thân không nuôi nổi bé, các tình tiết cụ thể khác thì cô không muốn khai.