Đời Sống

Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất sau 21 ngày tìm kiếm

Quỳnh Vân - 20/01/2023 06:28 GMT+7

Rạng sáng ngày 20/1, thi thể của bé Hạo Nam đã được phía lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất sau 21 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Sau 21 ngày nỗ lực tìm kiếm, huy động nhiều nhân lực cứu hộ và máy móc, thiết bị hỗ trợ nhất có thể, vào rạng sáng ngày 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất. Theo như ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thì vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 20/1/2023, thi thể của Hạo Nam đã được đưa lên mặt đất.

tru-be-tong-1674163938681533203072

Sau khi tìm thấy thi thể của cháu bé, các cơ quan chức năng chuyên môn đã tiến hành thực hiện công tác pháp y theo quy định và sự chứng kiến của người thân bé. Ngoài ra, lực lượng chuyên môn còn thực hiện khâm liệm, bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo tục lệ truyền thống của địa phương. Như vậy, sau 21 ngày dài đằng đẵng, làm việc nhiều đêm không ngủ, cuối cùng lực lượng chức năng cũng đưa được Hạo Nam về với vòng tay của bố mẹ.

tru-br-tong-16741641172281811805215

Trước đó, vào ngày 31/12/2022, Hạo Nam cùng 3 người bạn khác đi nhặt sắt vụn ở tại công trình đang thi công gần nhà thì bất ngờ bé bị rơi xuống trụ cố định bê tông có đường kính 25 cm và sâu 35m. Tuy nhiên, vất vả tìm kiếm xuyên đêm nhiều ngày liên tiếp, đến ngày 4/1/2023, phía cơ quan chức năng kết luận bé Hạo Nam đã tử vong. Có nhiều yếu tố tác động đến cái chết của bé như thiếu oxy ở độ sâu là 35m, bé không được ăn uống nhiều giờ và đường kính của trụ bê tông quá bé, khi nạn nhân rơi xuống sẽ bị trầy xước rất nhiều,...

2-8211

Vụ việc diễn ra khiến nhiều người thương xót. Không ít các mạnh thường quân đã tới thăm hỏi gia đình của Hạo Nam và giúp đỡ bố mẹ Hạo Nam cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Gia đình Hạo Nam nhận được 1 căn nhà mới cùng số tiền mặt khá lớn để gia đình có thể chi trả cuộc sống cũng như lo hậu sự cho bé khi tìm được bé. Được biết nguyên nhân vụ việc là do Hạo Nam muốn đi học võ nên đã xin mẹ, tuy nhiên vẫn còn thiếu tiền nên bé và các bạn mới đi nhặt sắt vụn và ve chai để bán, mong đủ tiền đi học. 

Dù thương xót cho bé Hạo Nam khi rơi vào sự việc như vậy nhưng có lẽ đây chính là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi gia đình có con nhỏ. Mặt khác, có lẽ các nhà thầu xây dựng cũng lưu ý với các trụ bê tông ở công trình để tránh các bé nhỏ gặp nạn khi tới gần.

Tin phổ biến