Đời Sống

Bác sĩ bất ngờ khi người phụ nữ đến khám phụ khoa tiết lộ đã phá thai 18 lần

Linh Đan - 09/12/2022 20:45 GMT+7

Bác sĩ bất ngờ khi người phụ nữ đến khám phụ khoa rụt rè tiết lộ bản thân đã nạo phá thai tổng cộng là 18 lần vì quan hệ không an toàn

Mới đây, ThS. BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chia sẻ một trường hợp khó quên của một người phụ nữ tới khám phụ khoa. Theo đó, trong quá trình siêu âm, bác sĩ có hỏi người phụ nữ đã phá thai bao nhiêu lần. Sau một hồi lưỡng lự, người phụ nữ này rụt rè nói đã làm tổng cộng tới 18 lần. Nghe xong mà nam bác sĩ sản khoa này như không tin nổi.

bac-si-phan-chi-thanh-4-16636723023451948653374-1663673186302688601943-1670383601266979982912-min
Bác sĩ Phan Chí Thành bất ngờ khi bệnh nhân chia sẻ đã phá thai 18 lần (Ảnh: Dân Việt)

Đây có thể cho là hành động xem thường sức khỏe và tính mạng của chính mình. Do bản thân không có các kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản, nên đều không sử dụng biện pháp tránh an toàn. Được biết, người phụ nữ trên khi quan hệ đã không sử dụng các biện pháp an toàn, dẫn đến tình trạng có thai ngoài ý muốn và đi nạo phá. Chị cũng cho biết bản thân nghĩ rằng điều đó là bình thường, không gây nguy hiểm gì.

Hiện nay, số ca nạo hút, phá thai xảy ra rất nhiều tại các bệnh viện tư nhân. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh, sinh viên đi nạo phá thai là rất cao, chiếm khoảng 50 - 60% số ca nạo phá hiện nay. Trong số các ca nạo phá, đa phần là những người chưa lập gia đình, là học sinh và sinh viên là chủ yếu. Hơn cả, số tuổi của những người này chỉ giao động từ 15 - 20 tuổi. Thậm chí có những trường hợp chỉ mới hơn 12 tuổi nhưng cũng phải đi nạo phá thai.

Screenshot 2022-12-09 202326
Nhiều bệnh nhân hiếm muộn do việc nạo phá thai trước đó

Theo như bác sĩ, những người này đều chủ yếu là các bạn trẻ, thiếu hiểu biết, non nớt và tò mò về nhiều thứ nên không có những biện pháp phòng tránh an toàn khi quan hệ. Khi quan hệ ở độ tuổi quá sớm như vậy, kiến thức chưa đủ nên không lường trước được hậu quả của sự việc này để lại, đến lúc chẳng may có bầu thì lại đành đi phá để tiếp tục đi học.Có một số trường hợp còn quan niệm rằng phá thai là tránh thai, không sử dụng các biện pháp phòng tránh ngay từ đầu mà chỉ nghĩ tới việc nạo phá.

Theo nhiều chuyên gia, việc nạo phá thai có nguy hiểm rất lớn đối với phụ nữ. Có nhiều người còn mất đi thiên chức làm mẹ sau một vài lần nạo phá. Cũng có những trường hợp hiếm muộn bởi đã nạo phá thai quá nhiều lần dẫn đến tử cung bị mỏng, bị dính, không thể giãn nở để mang thai được. Chính vì thế, mỗi người cần trang bị những kiến thức về quan hệ an toàn để tránh việc phải đi nạo phá thai dẫn đến hậu quả không đáng có.

Tin phổ biến