Xu hướng - MXH

Phúng Phính trên hành trình tìm lại con chữ: Dù đọc chưa sõi nhưng vẫn luôn nỗ lực

Quỳnh Anh - 25/10/2022 16:38 GMT+7

Để có thể cho Phúng Phính có cơ hội học tập tốt nhất, Hoàng Hường đã thuê cả gia sư kèm cặp riêng cho cô bé.

Nếu là người quan tâm tới mạng xã hội, đặc biệt là TikTok thì chắc hẳn sẽ biết tới cô bé Phúng Phính. Phúng Phính tên thật là Mua Thị Dua. Trước đây công việc chính của em là cho thuê hoa chụp ảnh trên dốc Thẩm Mỹ, thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Hường cô bé đã có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình.

202210251006052371-680e9dd1-a8a0-4703-a890-8e7d6730caab
Phúng Phính hiện tại đang được gia sư riêng kèm cặp.

Không chỉ điều kiện sống thay đổi nhiều hơn mà cô bé còn có điều kiện học rất nhiều điều tốt đẹ khác. Để cô bé có thể theo kịp bạn bè, Hoàng Hường đã đích thân thuê gia sư tới tận nhà để dạy học cho cô bé. Quần áo, điện thoại và sách vở đều được cô sắm cho đầy đủ.

Mặc dù trước đây Phúng Phính đã học tới lớp 9 thế nhưng do điều kiện trên nơi em ở quá khó khăn, mối quan hệ e tiếp xúc chỉ là những người dân trong bản thế nên chỉ riêng việc đọc chữ em cũng không sõi. Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé, ai cũng cảm thấy ngậm ngùi xót xa và đồng thời cũng thấy may mắn thay vì em đã gặp được người giúp đỡ cuộc đời em sang trang mới.

202210251006062071-659cd30f-7c7a-462a-8885-1572798b8e66
Vì phần đọc không sõi nên cô bé rất ngại ngùng khi đọc xong.

Thậm chí Hoàng Hường còn dành riêng cho em một phòng để học tập, căn phòng này cũng gần nơi cô làm việc. Mục đích cô sắp xếp gian phòng như vậy là bởi vì cô không muốn để em cảm thấy cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà này. Phòng học hiện đang được tu sửa lại để Phúng Phính có thể đến học vào thời gian tới.

202210251006074841-5054c6a8-d781-48ea-ae55-89262d827c29-5567f69d
Trên trang cá nhân Hoàng Hường cũng bày tỏ nỗi niềm của mình.

Trước đó trong chuyến du lịch tới Hà Giang vừa rồi, Hoàng Hường đã đích thân tới để ngỏ lời với mẹ Phúng Phính rằng muốn đưa em trai cô bé năm sau xuống học cùng chị. Tuy nhiên vì hạnh phúc tới quá bất ngờ nên người mẹ cũng lo lắng không biết rằng với sự giúp đỡ đó sẽ tốn khá nhiều tiền và con cái của họ sẽ phải làm việc cật lực mới trả hết được. Hiểu được nỗi băn khoăn này, Hoàng Hường đã rất rõ ràng trả lời rằng người mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì sự tốt bụng của cô là miễn phí không cần trả lại bất cứ thứ gì.

Mong rằng với sự giúp đỡ này, Phúng Phính sẽ chăm chỉ học tập để có thể thành tài trong tương lai. Được biết dù kiến thức của em không vững thế nhưng mỗi ngày cô bé đều rất nỗ lực và có tiến bộ rõ rệt.