Đời Sống

Điện Biên: Chỉ trong 4 ngày, F1 hai lần bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Minh Anh - 26/05/2021 18:55 GMT+7

Chỉ trong vòng 4 ngày, một thiếu nữ quê Điện Biên hai lần bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung để bắt xe về Hà Nội.

Ngày 26/5, Công an TP. Phủ Lý, Hà Nam đã tiến hành bắt giữ Trang Thị Dung, sinh năm 2003, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vì hành vi trốn cách ly tập trung.

Theo báo cáo từ Điện Biên, Dung là trường hợp F1, phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, trong ngày 24/5, cô gái này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly xã Mường Trung, huyện Tuần Giáo.

Được biết, Dung sống tại bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Bồ, là “điểm nóng” của dịch Covid-19, hiện đang được phong toả và giãn cách xã hội.

f1-bo-tron-khoi-khu-cach-ky-tap-trung
Trang Thị Dung bị Công an Hà Nam phát hiện. (Nguồn ảnh: Minh Tuệ)

>> Hải Dương: Mất gần 2 tiếng để “mời” bệnh nhân Covid-19 vào bệnh viện

Lần đầu tiên là vào ngày 20/5, F1 trốn khỏi khu vực phong toả để bắt xe đi Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm dịch đèo Pha Đin thì bị phát hiện và đưa về khu cách ly. Không dừng lại, đến chiều 24/5, cô gái này một lần nữa bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng Hà Nam đã tiến hành rà soát các điểm lưu trú trên địa bàn. Đến ngày 26/5, Công an phường Châu Sơn đã phát hiện Dung ở phòng trọ trên địa bàn TP. Phủ Lý.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra dịch tễ và đưa Dung đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Tin nên đọc:

>> Ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tử vong sau 3 lần ngừng tuần hoàn

>> Nghẹn lòng trước hình ảnh tấm lưng phồng rộp của bác sĩ nơi tâm dịch

>> Hà Nội: Cách ly 7 số nhà thuộc ngõ 68 Cầu Giấy do liên quan ca nhiễm COVID-19

>> Hà Nội: Yêu cầu người lao động ra khỏi địa bàn thành phố phải được sự đồng ý của Thủ trưởng