Đời Sống

Nóng: Hà Nội cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc, ăn uống trong nhà

Minh Anh - 21/06/2021 20:10 GMT+7

Từ 0h ngày 22/6, TP. Hà Nội cho phép mở lại các dịch vụ cắt tóc và ăn uống trong nhà, kèm theo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 21/6, phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản với nội dung mở cửa lại một số dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, thành phố đã tạm dừng một số dịch vụ trên địa bàn như karaoke, vũ trường, quán bar, games… từ ngày 29/4 khi ghi nhận ca lây nhiễm đầu tiên.

ha-noi-mo-lai-cat-toc
Hà Nội cho phép mở cửa lại một số dịch vụ. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Các loại hình kinh doanh ăn uống, hoạt động thể thao được ưu tiên

Sau đó, lần lượt các dịch vụ khác như ăn uống đường phố, cà phê vỉa hè, trà đá, rạp chiếu phim, massage, sân vận động, bia hơi, chợ cóc, hoạt động thể thao đông người, cắt tóc…cũng bị tạm dừng.

Tính đến ngày 21/6, TP. Hà Nội đã ghi nhận 248 ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt dịch thứ 4, chưa tính số ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, vì thế thành phố cho phép mở cửa lại dịch vụ cắt tóc và ăn uống trong nhà.

Tin nên đọc:

>> Quê hương HLV Park Hang Seo treo băng rôn chúc mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam

>> Ngắm ảnh dìm hàng vừa hài hước vừa dễ thương của gia đình thủ môn Tấn Trường

>> Clip nóng 8 phút của nữ diễn viên “Về nhà đi con”: Công an tìm ra nguồn phát tán

>> Vụ tấn công Báo điện tử VOV liên quan đến bà Phương Hằng là thông tin không đúng