Đời Sống

Nam sinh 14 tuổi đốt nhà khiến bố mẹ nhập viện vì bị thức dậy đi học quá sớm

Thiên Thư - 31/12/2021 13:44 GMT+7

Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ gây thiệt hại nghiêm trọng từ vật chất cho đến con người. 

Truyền thông Đài Loan cho biết lúc 7h ngày 20/12, ở huyện Chương Hoá xảy ra một vụ hoả hoạn tại toà nhà 3 tầng. Tại hiện trường, vợ chồng chủ hộ được giải cứu và đưa nhập viện trong tình trạng ngạt thở. 

nam-sinh-14-tuoi-dot-nha
Chủ nhà được giải cứu ra ngoài

Theo điều tra, có người đã thực hiện hành vi phóng hoả, nghi phạm là con trai 14 tuổi của chủ nhà. Trước tính nghiêm trọng của vấn đề, người con trai này đã ra đầu thú. 

Nam sinh cho biết, do bị mẹ đánh thức quá sớm nhưng bản thân lại không muốn đi học. Vì thế, cậu đã đốt chăn bông ở tầng 1 để trút giận nhưng lại gây ra hoả hoạn lớn. 

nam-sinh-14-tuoi-dot-nha-1
Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1

Thông tin từ nhà trường cho biết, nam sinh là người trầm tính, có thành tích học tập tốt. Việc phóng hoả này được đoán là do liên quan đến những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình. 

Bởi theo hiệu trưởng, ở thời gian này, học sinh sẽ không có nhiều áp lực khi đến trường bởi kỳ thi đã kết thúc được 2 tuần. 

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Tin phổ biến