Đời Sống

Hà Nội: Xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau 15/9

Minh Anh - 14/09/2021 09:28 GMT+7

Hà Nội tiến hành xem xét, đánh giá tổng thể, nếu tình hình an toàn sẽ có phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực sau ngày 15/9.

Chiều 13/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tiến hành họp và đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong những ngày vừa qua, Hà Nội triển khai chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc. Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành và lực lượng tuyến đầu, trong đó có gần 8.000 cán bộ y tế của 12 tỉnh, thành phố về hỗ trợ cho Thủ đô.

ha-noi-xem-xet-noi-long-sau-15-9
Hà Nội lên phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. (Ảnh: Chinhphu.vn)

>> Hà Nội: Không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi

Tại cuộc họp, UBND TP. Hà Nội được giao xem xét, đánh giá tổng thể, đưa ra phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trên cơ sở đảm bảo an toàn sau ngày 15/9 và 21/9.

Thời gian vừa qua, dịch Covid-19 ở Hà Nội diễn biến khá tích cực, số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm xuống.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.817 ca, trong đó có 1.595 ca cộng đồng và 2.222 trường hợp trong khu cách ly, phong toả.

Tin phổ biến