Đời Sống

Cà Mau: Xôn xao Hiệu phó trường chuyên bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

Minh Anh - 21/04/2022 08:23 GMT+7

Vụ việc ở trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đang khiến cộng đồng học sinh xôn xao.

Những ngày qua, dư luận Cà Mau một phen xôn xao trước vụ việc Phó hiệu trưởng trường chuyên THPT trong tỉnh đã bắt học sinh phải nuốt thức ăn lấy từ thùng rác. Thông tin ghi nhận cho biết, câu chuyện trên xảy ra tại THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo Dân Trí, vào ngày 18/4, thầy L.T.Đ - Phó hiệu trưởng nhà trường tiến hành kiểm tra nề nếp học sinh như thường ngày. Thời điểm đó, thầy Đ phát hiện 6 học sinh lớp 12 mang thức ăn vào lớp.

Screen Shot 2022-04-21 at 08.21.05

Được biết, quy định của trường là không được ăn trong lớp nên thầy Đ đã yêu cầu 6 học sinh ra ghế đá ngồi ăn. Lúc này, 2 nam sinh đã bỏ thức ăn vào thùng rác. Sau khi kiểm tra một vòng, thầy Đ quay lại và yêu cầu hai nam sinh không có thức ăn trên tay đi lấy đồ lại. 

>> Giáo viên Hà Nội ép học sinh không thi vào lớp 10 vì.. học dốt: Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, thầy Lê Chí Nguyễn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thông tin với Thanh Niên, nhà trường nhận sai sót và yêu cầu thầy Hiệu phó đi xin lỗi các bạn học sinh. 

Thầy Nguyễn cũng cho biết thêm, mọi việc chỉ là hiểu lầm: "Kêu ra khỏi lớp ăn nhưng mấy em này chần chừ, phải kêu nhiều lần nên thầy Đ. mới nóng, không tìm hiểu xem mấy em quăng thức ăn đi rồi. Và do thầy Đ. đi một vòng kiểm tra nên không biết 2 em nam quăng thức ăn vô thùng rác. Thầy Đ. không để ý quăng ở đâu, chỉ yêu cầu để ở đâu, lấy lại ăn, tưởng đâu giấu đi chẳng hạn, chứ thầy Đ. không biết thức ăn đã bỏ ở thùng rác".

Hiện, vụ việc trên đang gây xôn xao trong cộng đồng học sinh Cà Mau.