Đời Sống

Hà Nội: Phường đầu tiên áp dụng “thẻ đi chợ” cho người dân vào ngày chẵn, lẻ

Tường Vy - 27/07/2021 10:49 GMT+7

Mỗi hộ dân tại phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã được phát thẻ đi chợ vào ngày chẵn, lẻ để đảm bảo việc giãn cách xã hội trong 15 ngày.

Sáng 27/7, sau 4 ngày áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã phát phiếu đi chợ cho các hộ dân để đảm bảo thực hiện việc giãn cách xã hội trong 15 ngày.

a1
Thẻ đi chợ ghi đầy đủ thông tin đại diện hộ gia đình, địa chỉ.

Đại diện UBND phường Nhật Tân cho biết, trên mỗi lá phiếu sẽ ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ tối đa 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ nhật.

a2
Người dân phải xuất trình thẻ trước khi vào chợ.

Ngoài việc phát phiếu đi chợ, phường Nhật Tân cũng tiến hành chặn các cửa phụ tại mỗi chợ, chỉ để 1 cửa chính để kiểm soát người ra vào chợ dễ dàng hơn. Các sản phẩm được bày bán trong chợ cũng đều là những loạt thực phẩm thiết yếu. Ngoài ra, sau khi xuất trình Thẻ đi chợ, người dân sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

a3
Ngoài ra, người dân sẽ được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào chợ.

Được biết, Nhật Tân là phường áp dụng mô hình phát phiếu đi chợ đầu tiên ở Hà Nội. Sắp tới, hình thức này sẽ được triển khai tạt tất cả phường thuộc quận Tây Hồ.

a4
Các mặt hàng được phép bày bán trong chợ đều là những sản phẩm thiết yếu.

Ảnh: Kênh14

>>> Tin nên đọc:

Cảm động trước người cha bất chấp lệnh giới nghiêm vẫn lao ra đường chở bình oxy về cứu con

Thông tin sáng mai “Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm soát người ra khỏi nhà” là bịa đặt

Cô gái vô ý thức bới tung rổ rau để chọn phần ngon bị dân mạng chỉ trích: “Rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình!”