Đời Sống

Hà Nội: Ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây tại 2 gia đình sống cạnh nhau

Tường Vy - 19/07/2021 13:48 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây tại 2 gia đình sống cạnh nhau ở B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Sáng 19/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 16 ca mắc Covid-19 mới tại 6 quận/huyện, trong đó có 4 ca trú tại B8 Tân Mai, Hoàng Mai. Đây là 4 thành viên trong 1 gia đình, sống bên cạnh gia đình có 6 ca dương tính được công bố ngày hôm qua.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh này. TTYT quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

a1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai chiều 18/7. Ảnh: Kênh14

Từ ngày 5-19/7, quận Hoàng Mai ghi nhận 30 ca Covid-19, cụ thể: phường Tân Mai (15), liên quan chùm ca bệnh 90 Nguyễn Khuyến (6), liên quan chuỗi lây nhiễm 132 Bùi Thị Xuân (3), liên quan TP HCM (6).

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa nhiều địa điểm tại phường Tân Mai, Vĩnh Hưng, Mai Động, Thịnh Liệt, Lĩnh Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Hà Nội  đã ban hành công điện khẩn số 15 yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở. Hà Nội cũng dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về,...

>>> Tin nên đọc:

Clip tranh cãi: Từ chối nhận đồ từ thiện vì rau không được chia thành từng bó

Thực hư hình ảnh ”thi thể bệnh nhân Covid-19 ở TP. HCM”

Xôn xao clip chốt phong tỏa TP.HCM từ chối nhận đồ từ thiện, xô xát với tình nguyện viên?

Tin phổ biến