Đời Sống

Đà Nẵng yêu cầu người dân không tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, hạn chế ra khỏi nhà

Tường Vy - 14/05/2021 11:35 GMT+7

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Đà Nẵng yêu cầu người dân thành phố không tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Chiều 13/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ra văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, việc bán hàng ăn uống tại chỗ.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình và thực hiện nghiêm việc áp dụng “thẻ đi chợ” cũng như các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các chợ.

Các chủ cơ sở kinh doanh, giao dịch hàng hóa, bưu chính viễn thông… triển khai ngay các biện pháp để hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điểm.

a2
TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường hợp, bệnh viện để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ 13h ngày 12/5 đến 13h ngày 13/5, TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 10 ca mới nhiễm Covid-19. Như vậy, chỉ trong 10 ngày, từ 3-13/5, Đà Nẵng đã ghi nhận 112 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong số 10 bệnh nhân mới trong 24 giờ qua, có 9 bệnh nhân là F1 tiếp xúc với BN 3545, một bệnh nhân là F1 tiếp xúc với BN 3546.

Đà Nẵng hiện đang thực hiện cách ly 8.206 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà.

>>> Tin nên đọc:

Đà Nẵng sẽ khởi tố Thẩm mỹ viện Amida vì làm lây lan 41 ca mắc COVID-19 trên địa bàn

Hà Nội và Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19, 1 trường hợp chưa rõ nguồn lây

TGĐ thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng mắc COVID-19