Đời Sống

Bắc Ninh: Giãn cách xã hội toàn huyện Yên Phong từ 14h ngày 15/5, sau khi ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19 mới

Trang Mạc - 15/05/2021 15:16 GMT+7

Trưa 15/5, tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với huyện Yên Phong sau khi có thêm 11 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của Bắc Ninh lên 192 người.

Trưa 15/5, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh ghi nhận thêm 14 ca Covid-19, toàn tỉnh hiện có 192 ca bệnh. Trong đó, Thuận Thành 161 ca, Yên phong 16 ca, Tiên Du 5 ca, Từ Sơn 2 ca, thành phố Bắc Ninh 4 ca, Lương Tài 4 ca.

Đáng chú ý, huyện Yên Phong xuất hiện thêm 11 ca mắc mới, nâng tổng số ca Covid-19 ở huyện lên 16 ca, khiến huyện này trở thành vùng dịch lớn thứ 2 của tỉnh sau huyện Thuận Thành với 161 ca.

Trước diễn biến này, tỉnh Bắc Ninh quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với huyện Yên Phong từ 14h ngày 15/5.

a5
CDC Bắc Ninh tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân công ty Samsung.

Như vậy, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có các huyện Lương Tài, Tiên Du, Thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Thuận Thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nội bất xuất, ngoại bất nhập còn 2 huyện Gia Bình, Quế Võ chưa ghi nhận ca mắc mới nên không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

>>> Tin nên đọc:

Ổ dịch lớn nhất Bắc Ninh ghi nhận thêm 10 ca dương tính với COVID-19

Bắc Ninh: Cách ly khu ký túc xá công ty Canon sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19

Học sinh lớp 12 ở Bắc Ninh dương tính Covid-19 bị chửi tham tiền: “Em lo gia đình bị kỳ thị”