Đời Sống

Xót xa chuyện người cậu vô tình ném dao trúng cổ cháu bé 4 tuổi khiến cháu tử vong tại chỗ

An Nhiên - 15/11/2021 16:49 GMT+7

Trong quá trình cãi nhau với cha ruột, đối tượng Bông đã ném dao ra sân khiến lưỡi dao rơi khỏi cán và bay trúng cổ người cháu ruột 4 tuổi.

Chiều 14/11, Nguyễn Công Bông (30 tuổi) đã cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà bố ruột là ông Nguyễn Công Lâm (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi). Sau khi tàn tiệc, Bông và ông Lâm có xảy ra tranh cãi.

Bé 4 tuổi bị cậu vô tình ném dao trúng cổ tử vong - Ảnh 1.
Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: T.S)

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bông đã chạy xuống nhà lấy dao và ném ra sân với mục đích hăm dọa. Tuy nhiên, lưỡi dao vô tình rơi khỏi cán và bay trúng cổ cháu  N.T.Y (4 tuổi, cháu ngoại của ông Lâm và Bông) khi đó đang chạy từ sân vào nhà.  Do vết thương của Y. quá nặng nên cháu đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Bé 4 tuổi bị cậu vô tình ném dao trúng cổ tử vong - Ảnh 2.
Công an vào cuộc điều tra. (Ảnh: T.S)

Sáng 15/11, CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc.