Đời Sống

Tuyển tập nhan sắc "chất lượng cao" của dàn cầu thủ gen Z tại Euro 2020

An Nhiên - 14/06/2021 19:07 GMT+7

Ngoài các cầu thủ gen Y (thế hệ Y) đã quen mắt thì Euro 2020 còn có sự xuất hiện của dàn gen Z có ngoại hình chẳng khác nam thần lần đầu tham dự giải đấu.

Euro 2020 đã chính thức khởi tranh với cuộc so tài kịch tính của các đội bóng lớn. Một trong những điểm đáng chú ý trong giải đấu năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tham dự Euro 2020. 

Vì vậy, bên cạnh dàn cầu thủ "xịn xò" gen Y như Olivier Giroud (tuyển Pháp) hay Matt Hummels (tuyển Đức) thì hãy cùng điểm qua nhan sắc ấn tượng của gen Z năm nay.

1. Mason Mount

Mason Mount năm 22 tuổi và đang là thành viên của đội tuyển Anh. Muont đã ra sân trong trận tuyển Anh gặp Croatia vào tối 13/6 vừa qua. Nam cầu thủ có vẻ ngoài như tài tử và thân hình "múi nào ra múi đấy" khiến nhiều chị em đổ đứ đừ. 

nam-than-euro-mason-3
nam-than-euro-mason
nam-than-euro-mason-2
nam-than-euro-mason-4
nam-than-euro-mason-1
Ngoại hình không chê vào đâu được của Mason Mount

2. Declan Rice

Declan sinh năm 1999 và đang chơi cho CLB Westham United. Giống như bạn của mình là Mount thì Declan cũng là cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội tuyển Anh. 

nam-than-euro-declan-1
nam-than-euro-declan
Declan cũng đang thi đấu cho đội tuyển Anh trong mùa Euro 2020

3. Frenkie Dejong

Frenkie sinh năm 1997, năm nay 23 tuổi. Anh là tiền vệ trẻ của CLB Barcelona và đội tuyển Hà Lan. Nam cầu thủ cũng là nhân tố quan trọng giúp CLB Ajax Amsterdam vào bán kết Cup C1 (mùa giải 2018-2019) sau 22 năm chờ đợi. Đồng thời, Frenkie còn được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất giải bóng đá Hà Lan trong mùa giải 2018-2019.

nam-than-euro-frenkie
nam-than-euro-frenkie-2
nam-than-euro-frenkie-4
nam-than-euro-frenkie-3
Frenkie Dejong của đội tuyển Hà Lan

4. Benjamin Pavard

Benjamin sinh năm 1996, đang chơi cho CLB Bayern Munich và là cầu thủ gốc Pháp "xịn xò" trong đội tuyển Pháp hiện tại. Mặc dù còn trẻ nhưng anh đã cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và cùng Bayern Mucnich đạt cú ăn 6 trong năm 2020. Bên cạnh đó, Benjamin còn là tác giả của bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2018 diễn ra ở xứ sở Bạch Dương.

nam-than-euro-pavard
nam-than-euro-benjamin
nam-than-euro-pavard-4
Nam cầu thủ gen Z của "những chú gà trống Gô-loa"

5. Marcos Llorente

Marcos đang chơi cho CLB Atletico Madrid và trong mùa Euro 2020, anh là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha. Nam cầu thủ sinh năm 1995 từng gây ấn tượng khi ghi cú đúp giúp Atletico Madrid thắng 2-3 trước CLB Liverpool tại vòng 1/16 của UEFA Champions League 2019-2020.

nam-than-euro-marcos
Marcos LIorente của đội tuyển Tây Ban Nha

6. Alex Meret

Alex bằng tuổi Frenkie khi cùng sinh năm 1997. Ở thời điểm hiện tại, Alex và  Gianluigi Donnarumma đang là 2 thủ môn nổi bật của đội tuyển Italia. 

Trước đó, Meret từng cùng U19 Italia đạt chức Á Quân tại giải UEFA Euro U19 năm 2016. Đến năm 2019, Meret còn nằm trong đội hình những cầu thủ trẻ đột phá của UEFA Champions League.

nam-than-euro-alex-marest
nam-than-euro-alex-marest
nam-than-euro-alex-marest
Thủ môn nổi bật của đội tuyển Italia

7. Kai Havertz

Năm nay Havertz 22 tuổi, có chiều cao 1m89 và cân nặng 82kg. Nam cầu thủ là đồng đội của Mason Mount khi cùng chơi cho CLB Chelsea. Tuy nhiên, tại Euro 2020, hai người lại trở thành đối thủ của nhau khi Havertz thi đấu cho đội tuyển Đức. 

nam-than-euro-kai
Kai Havertz đang thi đấu cho "những cỗ xe tăng" Đức

Tin trong ngày:

>> Ngày 15/6 này, những trận đấu hấp dẫn nào đang chờ đợi người hâm mộ bóng đá?

>> CĐV Đông Nam Á gửi lời chúc, mong tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2022

>> Đài truyền hình TP.HCM phản hồi thông tin "cấm sóng" NS Hoài Linh