Đời Sống

Tối 9/5: Đà Nẵng và Bắc Ninh thêm 73 ca dương tính, trong đó 27 người có liên quan tới thẩm mỹ viện Amida

An Nhiên - 09/05/2021 21:46 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đã phát hiện thêm 42 ca nhiễm COVID-19, Đà Nẵng ghi nhận 31 ca đều là F1, trong đó có 27 người liên quan tới thẩm mỹ viện Amida.

Bắc Ninh: Tối 9/5, địa phương này ghi nhận thêm 42 ca nhiễm COVID-19, gồm 40 trường hợp ở huyện Thuận Thành và 2 trường hợp ở huyện Yên Phong. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh có tổng cộng 89 ca dương tính với SARS-CoV-2.

bac-ninh-da-nang
Lập chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Từ 14h00 chiều nay, tỉnh đã thực hiện cách ly y tế toàn huyện Thuận Thành. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cách ly 2 thôn của xã An Thịnh, huyện Lương Tài; 2 xóm thuộc khu Đa Hội, phường Châu Khê; 3 thôn thuộc 2 xã Hiên Vân và Liên Bão, huyện Tiên Du; 2 thôn thuộc xã Tâm Giang và Đông Phong, huyện Yên Phong; 1 khu thuộc phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh.

Đà Nẵng: Tối 9/5, thành phố ghi nhận 31 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 21 nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế Amida. Tất cả ca nghi nhiễm trước đó đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vì là F1 của các ca COVID-19. 

bac-ninh-da-nang-1
Phong tỏa thẩm mỹ viện Amida, Đà Nẵng

Cộng từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng phát hiện 49 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hiện tại, thành phố đã truy vết thần tốc được 777 F1 liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Trong đó 76 người cách ly tại cơ sở y tế, 662 người cách ly tập trung. 

Tin liên quan:

Bắc Ninh ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới, người đến 26 địa điểm này cần liên hệ y tế ngay

Chiều 7/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới trong cộng đồng

Sáng 8/5 thêm 15 ca mắc mới, Hà Nội 1, riêng Bắc Ninh có 14 trường hợp